Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời đơn khiếu nại ông Nguyễn Bá Cước, ngụ tại số nhà 22, tổ 7, KP8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa

07:12, 01/12/2005

Ông Nguyễn Bá Cước, ngụ tại số nhà 22, tổ 7, KP8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa khiếu nại: Hội đồng bồi thường (HĐBT) TP.Biên Hòa khi tiến hành đền bù giải tỏa để giao đất cho KCN AMATA mà không hỗ trợ tiền công khai hoang đất cho ông là không thỏa đáng, trong khi vào năm 1987, ông đã có quyết định giao đất canh tác của Tập đoàn sản xuất công - nông - lâm.

 Ông Nguyễn Bá Cước, ngụ tại số nhà 22, tổ 7, KP8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa khiếu nại: Hội đồng bồi thường (HĐBT) TP.Biên Hòa khi tiến hành đền bù giải tỏa để giao đất cho KCN AMATA mà không hỗ trợ tiền công khai hoang đất cho ông là không thỏa đáng, trong khi  vào năm 1987, ông đã có quyết định giao đất canh tác của Tập đoàn sản xuất công - nông - lâm. Mặt khác, ông phản ánh một số hộ dân cũng canh tác trên phần đất ở khu vực này như ông Nguyễn Văn Trung và ông Lê Đăng  lại được hỗ trợ tiền công khai  hoang đất.

Ông Hoàng Trung, Tổ trưởng tổ áp giá - HĐBT TP.Biên Hòa trả lời như sau: Nguồn gốc diện tích 1,4 hécta đất của ông Cước bị thu hồi thuộc diện tích 206 hécta mà Tập đoàn sản xuất công - nông - lâm đã giao cho Hạt kiểm lâm thành phố quản lý từ năm 1989. Vào thời điểm đó, Hạt kiểm lâm thành phố đã trả đầy đủ tiền mua rừng và cả chi phí khai hoang đất cho tập đoàn này. Hiện nay, diện tích 206 hécta trên đã được tỉnh giao cho KCN AMATA. Khi làm thủ tục đền bù, ông Cước không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh đất của ông đã được tập đoàn giao để trồng rừng. Vì vậy, HĐBT không có cơ sở để hỗ trợ tiền khai hoang đất cho ông mà chỉ hỗ trợ tiền cây trồng và vật kiến trúc trên đất khoảng 52 triệu đồng. Sau này, ông Cước có bổ sung thêm quyết định giao đất của tập đoàn nhưng xét thấy trong quyết định này có nhiều điều bất nhất nên hiện nay, HĐBT thành phố đang kiến nghị UBND thành phố cho giám định lại quyết định này là thật hay giả  để có hướng giải quyết dứt điểm với ông Cước.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Văn Trung và ông Lê Đăng, sở dĩ 2 ông này được hỗ trợ tiền công khai phá đất là vì đất của những hộ này có phần diện tích nằm ngoài diện tích đất của Hạt kiểm lâm quản lý.

BCTBĐ

Tin xem nhiều