Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời thư Bà Đỗ Thị Nhung, tạm trú tại 93/27, khu phố 9, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa)

10:10, 26/10/2005

Bà Đỗ Thị Nhung, tạm trú tại 93/27, khu phố 9, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) phản ánh bà Nguyễn Thị Nghĩa, cư ngụ tại số nhà 47/ 1, khu phố 3, phường Tam Hiệp, hiện đã trên 70 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh tật muốn bán nhà để trang trải cuộc sống, nhưng không được UBND phường ký giấy tờ sang bán. Như vậy có đúng với quy định của pháp luật?

 Bà Đỗ Thị Nhung, tạm trú tại 93/27, khu phố 9, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) phản ánh bà Nguyễn Thị Nghĩa, cư ngụ tại số nhà 47/ 1, khu phố 3, phường Tam Hiệp, hiện đã trên 70 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh tật muốn bán nhà để trang trải cuộc sống, nhưng không được UBND phường ký giấy tờ sang bán. Như vậy có đúng với quy định của pháp luật?

 

Sau khi xác minh nội dung đơn phản ánh của bà Nhung, chúng tôi được biết bà Nguyễn Thị Nghĩa năm nay đã 72 tuổi và do 2 lần bị tai biến nên tinh thần bà Nghĩa không còn minh mẫn. Hơn nữa, bà Nghĩa vẫn ở với vợ chồng người con gái là chị Lê Thị Bé Tư và 3 cháu ngoại. Vì vậy, việc bán nhà phải có sự thống nhất trong gia đình. Mặt khác, chị Tư lại không đồng ý cho bà Nghĩa bán nhà và làm đơn khiếu nại gởi UBND phường Tam Hiệp. Do có sự tranh chấp nêu trên, nên UBND phường Tam Hiệp không ký giấy tờ bán nhà cho bà Nghĩa mà chuyển hồ sơ lên Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa để giải quyết theo pháp luật là đúng quy định.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều