Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời đơn phản ánh của một số giáo viên và phụ huynh học sinh

08:10, 28/10/2005

Vừa qua, báo Đồng Nai có nhận đơn của một số giáo viên và phụ huynh học sinh phản ánh về việc ban giám hiệu các trường giao cho giáo viên chủ nhiệm thu các khoản tiền của học sinh như tiền xã hội hóa giáo dục, bảo hiểm và thậm chí có cả tiền học thêm do trường tổ chức...

 Vừa qua, báo Đồng Nai có nhận đơn của một số giáo viên  và phụ huynh học sinh phản ánh về việc ban giám hiệu các trường giao cho giáo viên chủ nhiệm thu các khoản tiền của học sinh như tiền xã hội hóa giáo dục, bảo hiểm và thậm chí có cả tiền học thêm do trường tổ chức...  Điều này ảnh hưởng đến công việc của giáo viên. Ngoài ra, một số phụ huynh ở TP.Biên Hòa cũng phản ánh việc xét chiếu cố vào lớp 10 ở Trường THPT Trấn Biên và Trường THPT chuyên ban Ngô Quyền và có hay không chuyện học sinh đang học ở trường Ngô Quyền xin chuyển sang trường Trấn Biên.

 

Về những thắc mắc trên, ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai trả lời như sau: Về thu tiền, lẽ ra trách nhiệm thuộc về bộ phận kế toán, tài vụ đảm nhiệm nhưng do nhân viên kế toán các trường ít, trong khi số lượng học sinh rất đông nên thông thường giao cho các giáo viên chủ  nhiệm nhằm thu nhanh, gọn, tránh sai sót. Mặt khác, các giáo viên chủ nhiệm có quyền đề xuất ban giám hiệu giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thật sự.

Về xét tuyển, sau khai giảng năm học, Trường THPT Trấn Biên có bổ sung một số trường hợp được xét chiếu cố vào nhập học. Những trường hợp này đều thuộc diện chính sách: là cháu ngoại, cháu nội của bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh..., nhưng chưa hoàn thành đầy đủ hồ sơ trước khi khai giảng. Đây là chủ trương của Ban giám đốc Sở. Còn đối với Trường THPT Ngô Quyền sau ngày khai giảng hoàn toàn không tiếp nhận bổ sung học sinh lớp 10 vào nhập học.

Về việc chuyển học sinh từ trường Ngô Quyền sang trường Trấn Biên, thực tế vừa qua có việc hơn 30 phụ huynh học sinh trường Ngô Quyền gửi đơn lên Ban giám hiệu nhà trường xin chuyển trường. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường không chấp nhận nên việc chuyển trường là không có. Lãnh đạo Sở có chỉ đạo trường Ngô Quyền tìm hiểu lý do xin chuyển trường của các phụ huynh; làm công tác tư tưởng về vấn đề chuyên ban hay không chuyên ban để phụ huynh học sinh hiểu rõ hơn và ổn định tâm lý cho các học sinh tiếp tục học tập tại trường.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều