Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đơn khiếu nại về đất đai của ông Huỳnh Kim Đường

09:10, 03/10/2005

Đơn khiếu nại về đất đai của ông Huỳnh Kim Đường (Lang Minh, Cẩm Mỹ) không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh

Ông Đường, bà Vui và con trai đang trình bày trong buổi tiếp dân.

Đơn khiếu nại  về đất đai của ông Huỳnh Kim Đường (Lang Minh, Cẩm Mỹ) không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh

Sáng ngày 30-9, tại Phòng tiếp dân của tỉnh, UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp ông Huỳnh Kim Đường và vợ là bà Ngô Thị Vui, ngụ tại ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc để giải quyết đơn khiếu nại đòi lại 1000m2 đất tại xã Lang Minh.

Được biết, nguồn gốc khu đất ông Đường, bà Vui tranh chấp là của ông Ừng Sềnh Phí khai phá. Đến năm 1981, ông Phí đưa vào tập đoàn số 4. Năm 1988, hợp tác xã mua bán của xã đã cất 1 nhà kho mới và chia làm 4 căn hộ. Đến năm 1993, xã đã chia nhà kho ra làm 4 lô (mỗi lô có diện tích 160m2) và bán cho 4 ông: Lại Phí Nghị, Hoàng Ngọc Đính, Võ Minh Hiếu và Phùng A Cẩu. Do đó, việc ông Đường nói có mua của ông Ừng Sềnh Phí 500m2 đất ở trong khu đất đang tranh chấp là  không đúng, vì ông Phí đã đưa đất vào tập đoàn sản xuất nên ông Phí không có quyền bán đất cho ông Đường. Mặt khác, vào năm 1981, khi thành lập tập đoàn, gia đình ông Đường đã được tập đoàn cấp 500m2 đất ở và đất sản xuất. Đến năm 1989 thì ông bán toàn bộ diện tích đất này cho ông Phạm Tư.

Hiện nay 2/4 hộ nói trên đã được UBND huyện cấp sổ đỏ . Hơn nữa, trong vụ việc này. Tòa án nhân dân (TAND) huyện Xuân Lộc và TAND tỉnh đã xử bác đơn khiếu nại đòi lại đất của ông Đường, bà Vui. Tuy nhiên, ông Đường vẫn không chấp hành theo quyết định của tòa án mà tiếp tục gửi đơn khiếu nại đòi lại đất đến các cơ quan chức năng của tỉnh. Kết luận tại cuộc họp này, Phó chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Quốc Cường  đã bác đơn khiếu nại của ông Đường và bà Vui đồng thời cho biết là các cơ quan hành chính không có thẩm quyền giải quyết vụ việc này. Theo quy định của pháp luật, nếu tiếp tục khiếu nại ông Đường, bà Vui cần gửi đơn đến TAND tối cao để được xét xử đúng thẩm quyền.

 Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều