Báo Đồng Nai điện tử
En

Phụ huynh thắc mắc khoản thu đầu năm học

04:10, 15/10/2015

Những ngày gần đây, phụ huynh có con học Trường THCS Bình Đa (TP.Biên Hòa) không khỏi ngao ngán về những khoản thu đầu năm học được nhà trường thông báo phải đóng…

 

Những ngày gần đây, phụ huynh có con học Trường THCS Bình Đa (TP.Biên Hòa) không khỏi ngao ngán về những khoản thu đầu năm học được nhà trường thông báo phải đóng…

Sân Trường THCS Bình Đa được nhà thầu tạm ứng tiền làm mới, nay phụ huynh học sinh phải đóng để… trả nợ.
Sân Trường THCS Bình Đa được nhà thầu tạm ứng tiền làm mới, nay phụ huynh học sinh phải đóng để… trả nợ.

Ngoài những khoản bắt buộc, như: bảo hiểm y tế, học phí, đồng phục, phù hiệu, sổ liên lạc… học sinh trường này còn phải đóng thêm một số khoản khác.

Trả lời vì sao có tình trạng cứ đầu năm học, nhiều trường ở Biên Hòa thu những khoản phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị…, ông Đỗ Văn Cang, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, giải thích: “Sở dĩ các trường vận động phụ huynh tham gia “xã hội hóa giáo dục” vì thành phố đang phải chịu áp lực thiếu trường lớp do dân số tăng nhanh, trong khi ngân sách chủ yếu tập trung cho việc xây thêm trường mới để xóa ca ba. Vì thế, kinh phí hoạt động giáo dục “rót” về các trường thấp hơn nhiều so với quy định 15%/tổng quỹ lương của trường. Mặt khác, để những khoản thu được sử dụng đúng mục đích và minh bạch, ngay từ đầu năm học, Phòng GD-ĐT Biên Hòa đã gửi công văn đến các trường trong thành phố yêu cầu thực hiện đúng tinh thần Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT về các khoản thu từ ban đại diện cha mẹ học sinh”.

Chị Nguyễn Thị Phương, ngụ phường Bình Đa có con học lớp 9 tại Trường THCS Bình Đa, cho biết nhà trường thông báo năm nay mỗi học sinh phải đóng 700 ngàn đồng cho các khoản: cán lại sân trường, sơn phòng học, sơn cổng, làm lại tường rào, sơn lan can hành lang… Riêng tiền sơn phòng học được Ban đại diện cha mẹ học sinh “bổ” 96 ngàn đồng/học sinh. Tương tự, ông Trần Thế Hùng cũng có con học lớp 9 ở trường này làm bài toán: Tổng diện tích mặt tường mỗi phòng học khoảng 70m2, giá trọn gói (gồm sơn, bả trét, công) cao nhất là 60 ngàn đồng/m2. Như vậy, chi phí sơn lại mỗi phòng là 4,2 triệu đồng. Mỗi lớp 50 học sinh, một phòng có 2 lớp sáng - chiều cộng lại là 100 học sinh. Nếu thu mỗi em 96 ngàn đồng thì tổng thu là 9,6 triệu đồng/phòng, trừ chi phí 4,2 triệu đồng/phòng thì phần còn lại hơn 5 triệu đồng sẽ vào đâu? Nhà trường dự kiến sơn lại 18 phòng học, số tiền phải chi là 86 triệu đồng, chia đều cho 1.600 học sinh, mỗi em chỉ đóng 53 ngàn đồng. Tại sao lại thu tới 96 ngàn/học sinh?

 Theo bản dự trù kinh phí của Trường THCS Bình Đa, việc sơn lại 18 phòng học chỉ hết 86 triệu đồng nhưng số thu hiện đã hơn 143 triệu đồng. Nhà trường sẽ hoàn trả lại khoản tiền phụ huynh đóng góp.
Theo bản dự trù kinh phí của Trường THCS Bình Đa, việc sơn lại 18 phòng học chỉ hết 86 triệu đồng nhưng số thu hiện đã hơn 143 triệu đồng. Nhà trường sẽ hoàn trả lại khoản tiền phụ huynh đóng góp.
Theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của học sinh và phụ huynh những khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Không được phép thu các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, như: bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho giáo viên, sửa chữa, nâng cấp trường lớp…

Trao đổi với chúng tôi về khoản thu 700 ngàn đồng/học sinh đang được dư luận đặt dấu hỏi, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Đa Đỗ Văn Lượng nhấn mạnh: “Nhà trường mong muốn có được môi trường sạch đẹp, khang trang nên ban đại diện cha mẹ phụ huynh có đứng ra vận động phụ huynh ủng hộ những khoản đóng góp này. Trong hè, sân trường, tường rào, cổng trường đã được một nhà thầu tạm ứng tiền để làm, nay thu để trả nợ. Riêng việc sơn lại phòng học, tại cuộc họp với phụ huynh mới đây, một số người nêu ý kiến phản đối nên Ban giám hiệu nhà trường sẽ hoàn trả lại khoản tiền này”.

Phương Liễu

 

 

 

 

Tin xem nhiều