Báo Đồng Nai điện tử
En

Nuôi chim yến ở khu dân cư

10:04, 01/04/2015

Giữa năm 2012, UBND TP.Biên Hòa có văn bản ngưng hoạt động nuôi chim yến và thu hút chim yến về làm tổ trên địa bàn thành phố. Thế nhưng, hiện tại có một doanh nghiệp vẫn không chấp hành chỉ đạo này.

 

Giữa năm 2012, UBND TP.Biên Hòa có văn bản ngưng hoạt động nuôi chim yến và thu hút chim yến về làm tổ trên địa bàn thành phố. Thế nhưng, hiện tại có một doanh nghiệp vẫn không chấp hành chỉ đạo này.

Công ty TNHH Hoàn Cầu dùng 2 tầng trên của nhà 5 tầng này để nuôi chim yến
Công ty TNHH Hoàn Cầu dùng 2 tầng trên của nhà 5 tầng này để nuôi chim yến

Nơi doanh nghiệp ngang nhiên nuôi và thu hút chim yến từ nơi khác về làm tổ ngay ở khu dân cư Vĩnh Tường, thuộc KP.2, phường Tân Mai. Đây là khu dân cư với nhiều căn hộ và có cả khách sạn cao cấp. Nếu ai đã từng đặt chân đến đây đều không khỏi khó chịu vì nơi này luôn phảng phất mùi xú uế từ việc nuôi chim yến.

Tháng 6-2012,UBND TP.Biên Hòa ban hành văn bản số

2572/UBND-KT về việc ngưng nuôi chim yến và thu hút chim yến về làm tổ trên địa bàn thành phố. Theo đó, chủ tịch UBND các phường, xã phải tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân; tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp có hoạt động nuôi chim yến và thu hút chim yến về làm tổ. Nếu phát hiện phải xử lý ngay, đồng thời buộc ngưng mọi hoạt động nuôi chim yến theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Th., một hộ dân sống gần nhà nuôi chim yến, cho biết mỗi khi gia đình có khách đến chơi, bà rất ngại vì mùi phân chim cứ thoang thoảng trong nhà. Theo bà Th., ngày nào có gió lớn thì mùi hôi thối nhẹ bớt, nhưng vào hôm gió lặng, nhất là mùa nắng nóng như hiện nay thì những nhà xung quanh lãnh đủ. Cư dân đã nhiều lần phản ảnh đến chính quyền địa phương về cơ sở nuôi chim yến, nhưng không hiểu sao đến nay địa điểm này vẫn hoạt động.

Trong khi đó, một người quản lý nhà nuôi chim yến ở KP.2, phường Tân Mai khẳng định họ chỉ là người làm công, không biết chủ cơ sở là ai. Hàng tháng, vào kỳ thu hoạch thì có vài người đến thu gom tổ yến mang đi, và những người này cũng không biết mặt chủ của mình. Nhà nuôi chim yến có 5 tầng nhưng mới chỉ hoàn thành xây thô, không có cửa. Hai tầng trên cùng được bít kín phía trước để nuôi chim yến, hai tầng giữa để không, còn dưới cùng là nơi ở của gia đình được thuê để trông coi nơi này. Khi đến nơi này, dù đứng ngoài đường nhưng chúng tôi vẫn ngửi được mùi phân gia cầm ở xung quanh.

Tầng trệt của căn nhà dành cho vợ chồng người làm thuê ở. Ảnh: N.LIÊN
Tầng trệt của căn nhà dành cho vợ chồng người làm thuê ở. Ảnh: N.LIÊN

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về việc doanh nghiệp tổ chức nuôi gia cầm đã bị cấm, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai Vũ Ngọc Duy cho biết cơ sở này của Công ty TNHH Hoàn Cầu ở tỉnh Khánh Hòa, hoạt động đã nhiều năm. Chính quyền địa phương đã tới kiểm tra, và nhiều lần gửi giấy mời yêu cầu chủ cơ sở có mặt tại trụ sở UBND phường làm việc nhưng họ không đến. “Thời gian qua, chúng tôi nghe người dân phàn nàn về việc nuôi chim làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Trước đề nghị của nhân dân, phường đã cho dán thông báo tại cơ sở buộc ngưng nuôi chim yến nhưng họ vẫn phớt lờ, không chấp hành. Trước tình thế rất khó xử lý này, chúng tôi đang kiến nghị UBND TP.Biên Hòa sớm có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng nuôi chim yến đối với hoạt động tự phát này” - ông Duy nhấn mạnh.

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều