Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học lịch sử ở bảng tên đường

11:01, 16/01/2015

Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa vừa triển khai lắp đặt bảng tiểu sử danh nhân ngay phía dưới bảng tên đường. Đây là cách làm hay đang được dư luận chú ý…

 

Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa vừa triển khai lắp đặt bảng tiểu sử danh nhân ngay phía dưới bảng tên đường. Đây là cách làm hay đang được dư luận chú ý…

Em Nguyễn Khắc Khiếu, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đang đứng đọc tiểu sử của liệt sĩ cách mạng Nguyễn Văn Trị trên con đường mang tên ông. Ảnh: B.Trường
Em Nguyễn Khắc Khiếu, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đang đứng đọc tiểu sử của liệt sĩ cách mạng Nguyễn Văn Trị trên con đường mang tên ông. Ảnh: B.Trường

Một số đường mang tên danh nhân mới được gắn thêm bảng tiểu sử danh nhân phía dưới một cách trang trọng. Bảng có chiều ngang 25cm, chiều dài 65cm, ghi tóm tắt ngày sinh và ngày mất cùng thân thế sự nghiệp, công trạng của các danh nhân, anh hùng liệt sĩ.

Em Mai Mơ, học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP.Biên Hòa), cho biết trước đây em thường đi qua con đường mang tên Nguyễn Văn Trị nhưng không rõ danh nhân này là ai. Nhờ có tấm bảng tiểu sử, Mai Mơ mới biết ông Nguyễn Văn Trị là liệt sĩ cách mạng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa thời kỳ chống Mỹ, Khu ủy viên miền Đông, hy sinh năm 1969.

Nhiều học sinh khác cũng rất chú ý đến bảng tiểu sử danh nhân đặt dưới tên đường. Chẳng hạn nhà hoạt động cách mạng Việt Nam Hà Huy Giáp (1906-1995), người chỉ đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8-1945 tại Biên Hòa và chủ trì hội nghị Bình Trước để thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa vào tháng 9-1948; Phạm Văn Thuận (1916-1982) là một trong những người lãnh đạo Cách mạng tháng tám 1945 ở Biên Hòa, từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa giai đoạn1954-1965; Phan Chu Trinh (1872-1926), nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước trong phong trào Duy Tân thế kỷ 20; Dương Tử Giang, nhà văn, nhà báo cách mạng hoạt động ở miền Nam trong chống Pháp và chống Mỹ, hy sinh trong cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp ngày 2-12-1956; Trần Công An (1920-2008), người chỉ huy đánh tháp canh cầu Bà Kiên năm 1948, Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Biên Hòa, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1996…

Nói về mục đích, ý nghĩa của việc đặt bảng tiểu sử danh nhân dưới tên đường, bà Vũ Thị Quý, Tổ trưởng nghiệp vụ Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa, cho biết hiện phòng đang tiến hành lắp đặt bảng tiểu sử danh nhân ở các tuyến đường trong nội ô thành phố, sau đó sẽ triển khai ra tất cả các tuyến đường khác. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình này là xã hội hóa, huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp… “Mục đích của việc triển khai thực hiện đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại TP.Biên Hòa và lắp đặt bảng tiểu sử danh nhân Đồng Nai nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao của những người đã góp phần trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời qua đó còn thể hiện nét đẹp văn hóa đường phố, và góp phần giáo dục như một cách dạy lịch sử “dân ta phải biết sử ta” đơn giản, thiết thực mà hiệu quả đến tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ” - bà Quý bộc bạch.

Theo bà Quý, trong năm 2015 sẽ hoàn thành 141 bảng tiểu sử danh nhân đặt dưới tên đường và các công trình công cộng ở TP.Biên Hòa.

Bùi Trường

Tin xem nhiều