Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kinh hoàng nhà tập kết rác

10:11, 24/11/2014

Ngày 10-11, UBND xã Long An (huyện Long Thành) chính thức đưa vào hoạt động nhà chứa rác đặt tại tổ 9, ấp Xóm Gốc. Đây là điểm tập kết rác sinh hoạt của các hộ dân trong xã trước khi chuyển đến bãi rác Bàu Cạn (xã Bàu Cạn).

Ngày 10-11, UBND xã Long An (huyện Long Thành) chính thức đưa vào hoạt động nhà chứa rác đặt tại tổ 9, ấp Xóm Gốc. Đây là điểm tập kết rác sinh hoạt của các hộ dân trong xã trước khi chuyển đến bãi rác Bàu Cạn (xã Bàu Cạn).

Tuy nhiên, chỉ mới hoạt động được ít ngày nhưng số hộ dân ở gần khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi thối lan tỏa từ nhà chứa rác.

* Xóm… bịt mặt

Nhà tập kết rác ở tổ 9, ấp Xóm Gốc rộng hơn 100m2, cao 4m, có mái che, tường xây phía dưới và cửa để xe chuyên dùng ra, vào lấy rác. Mỗi ngày có khoảng vài tấn rác của người dân trong khu vực đưa đến đổ. Tuy nhiên, phải 3 ngày sau xe mới đến ép rác đem đi. Chính vì thời gian “ủ rác” khá lâu nên những đồ phế thải bị phân hủy, tạo mùi hôi thối nồng nặc.

Bà Bùi Thị Thanh chỉ nhà tập kết rác, nơi phát tán mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: S.THAO
Bà Bùi Thị Thanh chỉ nhà tập kết rác, nơi phát tán mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: S.THAO

Mấy ngày qua, người dân ở tổ 9, ấp Xóm Gốc luôn phải đeo khẩu trang để hạn chế hít phải mùi hôi thối, còn nhà lúc nào cũng cửa đóng then cài. Nguyên nhân dẫn đến chuyện từ người lớn đến trẻ nhỏ phải… bịt mặt vì không chịu nổi mùi xú uế từ nhà tập kết rác phát tán khắp nơi. Nhà đối diện với địa điểm tập kết rác chưa đầy 5m, bà Bùi Thị Thanh, 59 tuổi, bức xúc nói: “Suốt một tuần qua, cả nhà 7 người chúng tôi luôn phải sống cùng mùi hôi thối bốc lên từ nơi chứa rác. Những lúc xe ép rác đến hốt rác đi, mùi khó chịu càng tăng lên nhiều hơn. Nhiều người do sức khỏe yếu, bị ói liên tục; nhất là đứa cháu nhỏ có đứa nôn thốc, nôn tháo, phải nghỉ học”. Cũng phản ứng như bà Thành, bà Lê Thị Vang, cho biết từ ngày nhà chứa rác hoạt động thì hầu hết gia đình trong lối xóm phải đóng cửa suốt ngày đêm, vì mặc dù đã “bịt mặt” nhưng vẫn không sao giảm được mùi hôi thối. 

Để chống chọi với mùi rác, một số người còn đem con gửi ở nhà người thân cách xa hàng cây số, như bà Nguyễn Thị Hồng, phải gửi 2 đứa nhỏ sang nhà em gái. Theo bà Hồng, các cháu bé đi cách xa điểm tập kết rác đã phục hồi được sức khỏe, nhưng gửi con mãi cũng không tiện vì sẽ gây phiền phức cho người thân và chẳng lẽ bắt con nghỉ học suốt? Đối với những người lớn tuổi không thể đi lại được, như ông Thi Quy Điền, đành phải ở nhà chịu trận. “Tôi không có bà con, anh em ở nơi khác. Trong khi 2 chân không thể đi lại được nên không biết làm sao để tránh mùi hôi thối bốc ra từ nhà chứa rác. Do đó tôi phải đeo khẩu trang cả ngày, kể cả  lúc ngủ cũng chẳng tháo ra” - ông Điền nói.

* Giải quyết ra sao?

Trước tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng nề, mới đây 15 hộ dân ở tổ 9 đã làm đơn kiến nghị gửi UBND xã Long An đề nghị có biện pháp khắc phục mùi hôi thối ở nhà tập kết rác. Đặc biệt nội dung trong đơn yêu cầu chính quyền địa phương sớm xem xét và có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này để người dân trở lại cuộc sống ổn định; đồng thời có kế hoạch di dời nơi tập kết rác đến vị trí xa khu dân cư hơn. Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân tổ 9, UBND xã Long An đã thành lập Đoàn kiểm tra đến khảo sát tại nhà đựng rác. Qua đó, đoàn nhận định tình hình đúng như người dân phản ảnh. Tiếp đến, UBND xã đã tổ chức đối thoại với 15 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường để tìm cách khắc phục, giải quyết nguyện vọng của bà con. 

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về hướng xử lý nhà tập kết rác ở tổ 9, Phó chủ tịch UBND xã Long An Trần Thị Hiền cho biết đây là công trình được UBND huyện hỗ trợ xây dựng nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Tuy nhiên, tình huống phát sinh mùi hôi thối không lường trước được nên trước mắt địa phương sẽ báo cáo UBND huyện Long Thành vấn đề này. Trong đó, UBND xã sẽ kiến nghị UBND huyện bố trí xe chuyển rác hàng ngày chứ không để 3 ngày mới chuyển đi một lần như hiện nay. Mặt khác, yêu cầu đơn vị thu gom rác có biện pháp giảm thiểu mùi hôi, quét dọn, xả nước sạch, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại nhà tập kết rác. Trong quá trình thực hiện các biện pháp mà chính quyền địa phương đề xuất, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, nếu mùi không được khắc phục thì phải tiếp tục xử lý bằng mọi cách.

Sông Thao

 

 

Tin xem nhiều