
Mới đây, một số hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong khu quy hoạch Cụm công nghiệp Sông Ray tại xã Xuân Tây và Cụm công nghiệp Cọ Dầu ở xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ) đều mừng thầm vì nghe tin UBND huyện đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xóa bỏ 2 cụm công nghiệp này.
Mới đây, một số hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong khu quy hoạch Cụm công nghiệp Sông Ray tại xã Xuân Tây và Cụm công nghiệp Cọ Dầu ở xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ) đều mừng thầm vì nghe tin UBND huyện đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xóa bỏ 2 cụm công nghiệp này.
![]() |
| Gia đình anh Bùi Văn Ngãi (ảnh trên) và anh Lê Xuân Ngữ (ảnh dưới) , đều ngụ tổ 2, ấp 8, xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ), lâu nay không dám đầu tư vào sản xuất nông nghiệp vì sợ bị thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp. Ảnh: V.CHÍNH |
Bởi theo người dân, việc quy hoạch 2 cụm công nghiệp trên được thông báo từ lâu nhưng không triển khai thực hiện nên đã ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân nơi đây.
Bà Vũ Thị Thúy, ngụ tổ 14, ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông, cho rằng việc UBND huyện Cẩm Mỹ đề nghị xóa bỏ quy hoạch Cụm công nghiệp Cọ Dầu là hợp lý. Gia đình bà Thúy có 1 hécta đất nằm trong dự án quy hoạch này, nhưng từ đó đến nay rất khó xoay xở để có vốn làm ăn. Cụ thể, năm 2007 đất của bà Thúy được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song trong phần phụ lục ghi rõ: thửa đất thuộc khu vực quy hoạch phải thu hồi. Vì vậy, gia đình bà muốn sang nhượng khu đất cho người khác cũng chẳng ai dám mua. Mặt khác, việc thế chấp ngân hàng để vay vốn đầu tư sản xuất cũng khó được xét duyệt. Ngoài ra, việc sửa chữa nhà ở, trồng cây lâu năm không ai dám làm vì sợ bất chợt bị giải tỏa.
Tương tự, anh Lê Xuân Ngữ, ở tổ 2, ấp 8, xã Xuân Tây, cho biết gia đình có hơn 2 hécta đất nằm trong vị trí thuộc khu quy hoạch Cụm công nghiệp Sông Ray. Trong những năm qua, gia đình anh Ngữ nhiều lần treo bảng sang nhượng một phần diện tích đất của gia đình để lấy vốn đầu tư vào sản xuất, lo cho con cái ăn học nhưng chẳng ai hỏi đến…
![]() |
Những ngày qua, nhiều gia đình có đất trong khu vực quy hoạch 2 cụm công nghiệp trên đều nôn nóng, mong UBND tỉnh sớm chấp thuận đề xuất của huyện Cẩm Mỹ. Không ít người khẳng định, nếu kiến nghị của huyện sớm được giải quyết, người dân mới có thể mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; hay đầu tư vào kế hoạch sản xuất dài hơi.
| Theo quy hoạch phát triển công nghiệp ở Cẩm Mỹ, giai đoạn 2005-2010 huyện có 3 cụm công nghiệp: Long Giao (xã Long Giao) với diện tích 57 hécta; Cụm công nghiệp Cọ Dầu (xã Xuân Đông), diện tích 50 hécta và Cụm công nghiệp Sông Ray (xã Xuân Tây) 50 hécta. Cả 3 cụm công nghiệp này đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2007. |
Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về vấn đề đang được dư luận quan tâm này, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Thị Hoàng cho biết đầu năm 2014 chính quyền địa phương tiến hành rà soát, đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện. Qua đó lãnh đạo huyện thấy rằng 2 cụm công nghiệp Sông Ray và Cọ Dầu khó có thể phát triển như mong muốn. Bởi trong thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tích cực kêu gọi đầu tư vào 2 cụm công nghiệp này. Song đến nay, chưa có doanh nghiệp nào đến thăm dò để bỏ vốn đầu tư vào đây. Theo bà Hoàng, nguyên nhân không thể kêu gọi nhà đầu tư, một phần là do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế trong những năm qua nên hầu như doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Mặt khác, vị trí giao thông tại các cụm công nghiệp trên không thuận tiện. Bên cạnh đó, chi phí bồi thường thu hồi đất và khả năng đầu tư cho hạ tầng cơ sở cao do nền đất ở khu vực này yếu, cần phải xử lý kỹ thuật rất tốn kém.
Việc địa phương đề nghị UBND tỉnh chấp thuận xóa bỏ 2 cụm công nghiệp này xuất phát từ các tồn tại thực tế; đồng thời một khi quy hoạch kéo dài thêm, sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
Giao Thủy












