Báo Đồng Nai điện tử
En

Tư vấn, trợ giúp pháp luật miễn phí: Điểm tựa của người dân nghèo

11:10, 31/10/2014

Với vai trò tuyên truyền, tư vấn về pháp luật đến với người dân, gần 10 năm qua Trung tâm tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) đã trở thành điểm tựa tin cậy của những trường hợp vướng mắc về pháp lý….

Với vai trò tuyên truyền, tư vấn về pháp luật đến với người dân, gần 10 năm qua Trung tâm tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) đã trở thành điểm tựa tin cậy của những trường hợp vướng mắc về pháp lý….

Trong số những đối tượng được tư vấn pháp luật miễn phí, thời gian gần đây đông đảo người nghèo, người dân tộc thiểu số đã hiểu biết hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

* Hiểu và hành động theo pháp luật

Để việc tư vấn pháp luật đến với người dân hiệu quả nhất, từ năm 2009 đến nay, ngoài những điểm tư vấn pháp luật miễn phí được thành lập tại một số địa phương trong tỉnh, trung tâm còn tổ chức tư vấn miễn phí tại Hội Nông dân tỉnh và Báo Đồng Nai.

Luật sư Ngô Văn Định đang tư vấn miễn phí cho người dân tại Báo Đồng Nai.  Ảnh: N.LIÊN
Luật sư Ngô Văn Định đang tư vấn miễn phí cho người dân tại Báo Đồng Nai. Ảnh: N.LIÊN

Bà Huỳnh Thị Ra, ngụ ấp An Hòa, xã Hóa An (TP.Biên Hòa), đang phải theo đuổi vụ kiện về đất đai của gia đình với người hàng xóm kéo dài đã 7 năm. Chồng bà Ra là ông Hồ Duy Lâm bị bệnh đã nhiều năm nay, còn các con thì đi làm xa nên bà phải “gánh” hết mọi việc trong nhà, kể cả chuyện kiện tụng. Theo bà Ra, cả nhà quanh năm chẳng xích mích với ai. Bỗng dưng nghe có người làm đơn kiện gia đình lấn chiếm đất khiến ai cũng hoang mang, lo lắng. Đang lúng túng chưa biết gỡ cách nào, người quen chỉ bà đến Báo Đồng Nai để được luật sư tư vấn miễn phí. Từ địa chỉ này, bà Ra được các luật sư trợ giúp rất tận tình. Cuối tháng 9 vừa qua, tòa án đã minh oan khi tuyên bố gia đình bà Ra không lấn chiếm đất như đơn kiện. “Nếu không có các luật sư tư vấn miễn phí, gia đình chúng tôi không biết sẽ phải đối phó với sự vu oan của người đứng đơn như thế nào” - bà Ra tâm sự.

Không chỉ gia đình bà Ra, hàng ngàn trường hợp khác được trợ giúp pháp lý trong suốt gần 10 năm qua cũng đã tìm thấy hướng đi đúng đắn, theo đúng quy định của pháp luật. Khi được hỏi về quá trình theo đuổi vụ kiện giữa anh em trong gia tộc, bà Huỳnh Thị Kim Anh, ngụ tại KP.2, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa), cho biết gia đình rất tin tưởng luật sư khi tư vấn miễn phí nên đã có ứng xử hợp tình hợp lý với anh em. Bà Anh kể, nhiều năm trước bà có cho anh trai mượn một miếng đất để cất nhà ở. Sau một thời gian, người anh này gửi đơn kiện bà Anh và những người khác trong gia tộc để yêu cầu chia cho ông ta một phần đất. Bà Anh đã tìm đến Báo Đồng Nai để nhờ luật sư tư vấn. Qua đó, những người liên quan đến vụ kiện đã hiểu rõ các quy định của pháp luật nên xử lý phù hợp hơn.

* Đưa pháp luật đến với người dân

Không chỉ ở Báo Đồng Nai, những điểm tư vấn pháp luật khác, như: trụ sở của Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh… cũng được nhiều người tìm đến nhờ giúp đỡ.

Theo thống kê của Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh, từ năm 2009 đến nay, trung tâm đã tư vấn miễn phí cho hơn 5,1 ngàn vụ việc tại 11 điểm tư vấn miễn phí. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tư vấn lưu động 580 vụ việc liên quan đến đất đai, hôn nhân - gia đình… Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2014 trung tâm sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho khoảng 300 cán bộ, người dân tại các xã: Thanh Sơn, Phú Sơn, Phú An, Phú Bình, Tà Lài, Phú Trung (huyện Tân Phú).

Nói về công tác tư vấn cho người nghèo, người lao động, bà Huỳnh Thị Kim Anh cho rằng tác dụng rất thiết thực. Khi được luật sư tư vấn, điều trước tiên là mọi người đều hiểu biết hơn về pháp lý, từ đó sẽ ứng xử, giải quyết vụ việc hiệu quả hơn. Thời gian qua, bà Anh đã giới thiệu cho nhiều người quen tại địa phương có nhu cầu về pháp luật tìm đến các điểm tư vấn miễn phí. Trong đó, nhiều trường hợp sau khi được hướng dẫn làm những thủ tục cần thiết thì vấn đề được giải quyết ổn thỏa, không xảy ra khiếu kiện lòng vòng. Đặc biệt số người sau khi được tư vấn đều có thêm kiến thức về pháp luật.

Phải nói rằng, một trong những người gắn bó với công việc tư vấn miễn phí nhiều năm nay là luật sư Ngô Văn Định, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật. Đề cập về “nghề” tư vấn miễn phí, luật sư Định cho rằng đây là một kênh trợ giúp pháp lý hiệu quả cho người nghèo, người dân tộc thiểu số. “Thời gian tới, Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn lưu động đến với bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Hy vọng sau những chuyến đi về vùng nông thôn, công tác tư vấn tại chỗ cho người lao động sẽ để lại kết quả tốt đẹp” - luật sư Định nhấn mạnh.

Ngọc Liên

 

 

Tin xem nhiều