
Mấy tháng qua, nghe thông tin Nhà nước sẽ triển khai thêm dự án đường điện cao thế ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), nhiều hộ nơi đây đã tiến hành làm chòi, khoan giếng giữa đồng nhằm được nhận tiền bồi thường nhiều hơn.
Mấy tháng qua, nghe thông tin Nhà nước sẽ triển khai thêm dự án đường điện cao thế ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), nhiều hộ nơi đây đã tiến hành làm chòi, khoan giếng giữa đồng nhằm được nhận tiền bồi thường nhiều hơn.
![]() |
| Dưới đường dây 500kV hiện hữu tại ấp Sông Mây gần đây mọc lên khá nhiều nhà, chòi tạm và công trình phụ |
Tình trạng này đang trở nên rầm rộ tại những khu vực người dân cho là đã quy hoạch để xây dựng mới đường điện cao thế 500kV.
* “Đón gió” giữa đồng
Khu vực ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn có khá nhiều hộ dân có đất đang canh tác. Từ vài sào đến vài hécta đất trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Do đó, không ít người cho rằng nếu có nhà hoặc công trình dân sinh nằm dưới đường điện cao thế sẽ được Nhà nước bồi thường. Từ nhận định này, ban đầu chỉ một vài gia đình mua vật tư về làm chòi tạm. Nhưng sau đó, tình hình dựng nhà và những công trình phụ, như chòi, giếng khoan, chuồng trại… trở nên ồ ạt. Cho đến nay, tại phía dưới đường dây 500kV hiện hữu đã có khá nhiều công trình dân sinh được hình thành.
|
Theo ông Trương Tấn Sỹ, đến nay UBND xã chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào về việc sắp triển khai thêm đường điện 500kV đi ngang qua địa phương. Bởi theo quy định, bất cứ dự án quy hoạch nào liên quan đến đất đai ở địa phương thì các ngành chức năng phải tiến hành khảo sát, đo đạc, thống kê tài sản trên đất và lập phương án bồi thường, tiếp đến mới lên kế hoạch đền bù, giải tỏa để người dân có điều kiện di dời đi nơi khác. Do đó, việc người dân làm chòi, trại để “đón gió” trên đất nông nghiệp là sai quy định. Tới đây, UBND xã sẽ tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền những quy định cho người dân biết và chấp hành. Trong quá trình đi kiểm tra, mọi trường hợp vi phạm trong xây dựng không phép sẽ bị lập biên bản và yêu cầu tháo gỡ, nếu không tự giải tỏa sẽ bị xử lý theo pháp luật. |
Ông L.A., một hộ dân ngụ tại ấp Sông Mây, cho biết gia đình ông có hơn 1 hécta đất trồng lúa. Theo ông A., giá bồi thường đất nông nghiệp bị giải tỏa hiện tại chỉ được hơn 100 triệu đồng. Nhưng cũng khu đất ấy mà có nhà tạm, giếng khoan cùng những công trình khác sẽ được thanh toán hơn 200 triệu đồng. Chỉ tính giếng khoan, mỗi cái sẽ được nhận 18 triệu đồng; nhà chòi khoảng trên 10 triệu đồng. Với suy tính khá “độc đáo” này, thời gian gần đây nhiều gia đình ở ấp Sông Mây đã không ngần ngại làm chòi, giếng, đắp đường đi… hòng mong nhận được nhiều tiền đền bù. Thực tế, những công trình trên đất chỉ được người dân đầu tư thực hiện sơ sài; thậm chí làm giả. Chẳng hạn, thay vì khoan giếng thì họ chỉ đào xuống vài mét đất rồi gắn thiết bị bơm nước lên phía trên. Riêng nhà chòi thì chỉ dựng khung bằng cây, tre sau đó bao tôn hoặc bạt xung quanh. Đây là những giếng giả, nhà giả hòng che mắt cơ quan chức năng khi đi kiểm kê, giải tỏa.
* Không dễ xử lý
Có thể nói, việc đầu tư làm giả công trình dân sinh trên đất rẫy của nông dân ấp Bắc Sơn, chủ yếu là chờ vào sự hên - xui. Thế nhưng, chính cách làm tự tiện nhưng khá phổ biến này đã gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương.
![]() |
| Một trong những khung nhà chòi tại khu vực ấp Sông Mây được dựng sẵn để chờ tiền đền bù |
Ông Trương Tấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, nhấn mạnh: “Ngay khi nghe thông tin người dân dựng chòi và những hạng mục liên quan trên đất rẫy, UBND xã đã cử người xuống lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ, đồng thời nhắc nhở người dân không được tự ý làm nhà trái phép. Tuy nhiên, cho đến nay đã có hàng chục công trình tồn tại. Hầu hết những chòi, trại chăn nuôi chủ yếu dựng cho có; có nhà chỉ làm khung phía ngoài rồi để đó chờ… thời. Nhiều hộ đến nay lấy lý do chòi đó để chăn nuôi gà, vịt nên cương quyết không tháo gỡ. Theo ông Sỹ, mặc dù không dễ xử lý những trường hợp vi phạm khi tự ý xây nhà không phép, song UBND xã sẽ thực thi quyết liệt hơn tình trạng phát sinh nhà ở, cũng như công trình trên đất nông nghiệp”.
Ngọc Liên














