Báo Đồng Nai điện tử
En

Trại heo gây ô nhiễm kinh khủng

01:03, 01/03/2014

Dù đã được chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần, nhưng đến nay 2 trại heo của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai (DOLICO) tại ấp 1 và ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) vẫn vô tư hoạt động trong khi mức độ gây ô nhiễm ngày càng nhiều hơn.

Dù đã được chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần, nhưng đến nay 2 trại heo của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai (DOLICO) tại ấp 1 và ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) vẫn vô tư hoạt động trong khi mức độ gây ô nhiễm ngày càng nhiều hơn.

Cả 2 trại heo trên đều nằm gần khu dân cư, cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và trường mầm non.

* Hôi không chịu nổi

Theo nhiều người dân sống gần trại heo, họ phải sống chung với cảnh ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước đã nhiều năm nay. Nước thải từ heo không được xử lý mà cho chảy thẳng ra những con suối gần đó. Anh V.A., một người dân sống tại tổ 8 (ấp 5) bức xúc: “Mùi hôi thối từ trại heo rất nặng. Nhiều bữa, gia đình tôi ăn cơm không nổi vì mùi phân át hết mùi thức ăn”. Người dân bức xúc vì đã phản ánh nhiều năm nay thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, gửi đơn kiến nghị trực tiếp lên các cơ quan chức năng, nhưng không có kết quả khả quan nào.

Khu trại heo tại ấp 5, xã Thạnh Phú.
Khu trại heo tại ấp 5, xã Thạnh Phú.

Trại heo được xây thành từng khu nhà riêng, mỗi khu dài hàng chục mét với hai dãy chuồng. Ngay trước cổng trại heo có một con suối, tuy nhiên nước chảy trong con suối này toàn là nước thải từ heo. Vào mùa khô, phân heo đọng lại bốc mùi hôi khắp khu dân cư, chỉ cần đi ngang qua khu vực này, người đi đường đã cảm thấy khó chịu huống chi những người dân ở cận kề.

Ngoài ra, trại heo không có hầm biogas hay hệ thống xử lý nước thải. Phân heo được các nhân viên trong trại gom vào từng bao, khi đủ chuyến xe sẽ vận chuyển đi nơi khác. Nước thải được xả trực tiếp ra cống, chảy thẳng xuống suối. “Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc giải quyết dứt điểm, trả lại không khí trong lành cho vùng quê này. Chúng tôi đã hết chịu nổi cảnh ô nhiễm này rồi” - bà T.Y., một hộ dân sống gần bờ suối kiến nghị.

* Chưa kiên quyết xử lý

Ông Nguyễn Như Lộc, Trưởng ấp 5, cho biết hiện tại nước giếng của một số hộ dân gần khu vực con suối cũng bị ô nhiễm. Nước giếng của họ có mùi hôi, có khi đổi màu vàng đục nên nhiều hộ không dám sử dụng. Mỗi lần phát hiện có hiện tượng “lạ”, bà con đều tìm trưởng ấp để phản ánh, nên mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của trại heo trên ban ấp đều chuyển đến UBND xã Thạnh Phú. “Người dân chỉ mong có được câu trả lời chính xác về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm này” - ông Lộc nói.

Nước thải từ heo được xả trực tiếp ra suối tại ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).
Nước thải từ heo được xả trực tiếp ra suối tại ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Trước đây, UBND xã Thạnh Phú đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của trại heo trên, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm và yêu cầu đơn vị quản lý trại heo có hướng xử lý chất thải phù hợp. Tuy nhiên, các cơ sở này đến nay vẫn chưa có hướng xử lý tích cực nào. Phải chăng do thiếu sự kiến quyết của chính quyền trong việc xử lý vi phạm đã dẫn đến tình trạng chây ì trên?

Để giải quyết tình trạng trên, ông Mai Văn Trên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, khẳng định: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cấp đề nghị sớm xử lý dứt điểm tình trạng trên, trả lại sự trong lành cho người dân”.

Minh Quân

 

 

 

 

Tin xem nhiều