Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trộm điện vẫn hoành hành

09:11, 23/11/2012

 

Tại một số địa phương trong tỉnh, tình trạng trộm điện gây thất thoát tiền của Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng và công trình điện vẫn xảy ra hàng ngày.

 

 

Tại một số địa phương trong tỉnh, tình trạng trộm điện gây thất thoát tiền của Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng và công trình điện vẫn xảy ra hàng ngày.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai, tỷ lệ thất thoát điện năng bình quân cả tỉnh là 3,02%. Thế nhưng nhiều nơi, tỷ lệ này lên đến 45%.

* Bất chấp nguy hiểm

Thoáng thấy màu áo cam của nhân viên điện lực, một số người dân tại ấp Tân Bình (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) vội bắc thang lên cột điện, gỡ bỏ đường dây móc từ trụ điện xuống nhà mình.


Điện được đấu nối bừa bãi, rất nguy hiểm đến tính mạng gia chủ.
Điện được đấu nối bừa bãi, rất nguy hiểm đến tính mạng gia chủ.

 

Chỉ cho chúng tôi một đường điện truyền sơ sài qua vài nhánh cây; có đoạn dây điện kéo ngang đường nhưng để lòng thòng xuống dưới, anh Lê Văn Minh, nhân viên điện lực nói: “Dây điện giăng mắc như thế này thì phần lõi dẫn điện dễ bị hở nên rất nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, sẽ gây tai nạn cho bản thân người trộm điện và những người khác. Tình trạng “xài chùa” điện thời gian qua đã làm lưới điện không được đảm bảo an toàn. Đáng kể là nhiều người khi trộm điện còn luồn dây qua mái tôn, thậm chí để nằm sát đất hoặc bỏ vào trong ống nước để ngụy trang khiến việc nhiễm điện rất dễ xảy ra. Khi trời mưa bão, tại những điểm tiếp xúc không được quấn kín, điện sẽ truyền sang các khu vực xung quanh, nếu xảy ra chập cháy, chắc chắn khó lường trước hậu quả”. Theo anh Minh, cách trộm phổ biến được nhiều “đạo chích điện” áp dụng, đó là đấu nối đường dây trực tiếp từ phía trên công-tơ điện nên dù có xài xả láng thì đồng hồ điện vẫn đứng im. Thường những gia đình có công-tơ gắn trong nhà thì đối tượng dễ thực hiện hành vi phạm pháp hơn. Mỗi lần phát hiện có đoàn kiểm tra tới,  chủ nhà nhanh chóng kéo dây trộm điện xuống, vì vậy dù có biết rõ “chiêu” trộm này cũng khó bắt quả tang. Một số trường hợp còn đối phó với đoàn kiểm tra bằng cách đóng cửa nhà, không tiếp xúc với cán bộ chuyên trách.

* “Bắt cóc bỏ dĩa”?

Chỉ trong một buổi sáng tại xã Bình Minh, đoàn kiểm tra đã phát hiện hàng chục hộ dân tự ý đấu nối dây điện từ đường dây chung dẫn xuống nhà riêng. Phần lớn những hộ dân ở đây ít nhiều đều đã bị tịch thu dây điện, lập biên bản xử lý; có hộ bị thu dây đến 4 lần nhưng nói như một nhân viên ngành điện: “Mặc dù đã làm nhiều cách, song chỉ như "bắt cóc bỏ dĩa". Chúng tôi đi khỏi thì người dân lại tiếp tục giăng dây ăn cắp điện. Nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn này, cơ bản là do việc chấp hành pháp luật của người dân thấp, trong khi hình thức xử phạt chưa đủ sức răn đe”.


Một hộ dân đã nối dây trực tiếp, không qua đồng hồ điện.
Một hộ dân đã nối dây trực tiếp, không qua đồng hồ điện.

 

Tại một buổi tiếp xúc với người dân tại các điểm nóng về trộm điện được tổ chức mới đây tại xã Bình Minh, nhiều người bày tỏ mong muốn được dùng điện từ đường dây do Nhà nước cung cấp. Hiện nay, không ít hộ dân trong xã vẫn phải sử dụng điện tư nhân nên giá đấu nối vào đường dây này lên đến 3-4 triệu đồng. Đáng kể là mỗi kWh điện của tư nhân cao hơn giá quy định từ 1 - 1,5 ngàn đồng. Ông Nguyễn Văn Biểu, ngụ ấp Tân Bình, xã Bình Minh bộc bạch: “Chúng tôi ao ước được dùng điện của Nhà nước đã lâu, nhưng khi đi đăng ký thì không được. Trong khi đó, dùng điện của tư nhân thì giá cao quá, những hộ lao động nghèo chịu không xiết. Chính vì vậy, biết là vi phạm pháp luật nhưng nhiều người vẫn phải liều mạng dùng các chiêu thức để trộm điện”.

Giải thích về tình trạng trộm điện vẫn xảy ra khá phổ biến, ông Huỳnh Dũng Tiến, Giám đốc Điện lực Thống Nhất nhấn mạnh: “Sử dụng điện của Nhà nước thì người dân không tốn tiền công- tơ điện và trả theo mức giá quy định. Tuy nhiên, trước đây một số đường dây điện tại các địa phương do tư nhân đầu tư và khai thác nên chúng tôi đang vận động họ bàn giao lại. Nếu ngành chủ quản quản lý toàn bộ các đường dây cung cấp nguồn, thì khả năng trộm điện sẽ không còn nữa”. Tuy nhiên, theo ông Tiến, lâu nay nhiều gia đình khá giả trên địa bàn vẫn tiến hành trộm điện. Bởi các hộ này sử dụng những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng, nên nếu “xài chùa” điện sẽ giúp họ đỡ tốn tiền hơn.

Minh Đăng

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều