Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 3, 08/04/2025, 23:59 En

Dự án hồ chứa nước Lộc An: “Quên” đền bù cho dân

09:11, 12/11/2012

11 năm qua, dự án hồ chứa nước Lộc An nằm trên địa bàn hai xã Lộc An và Long Đức, huyện Long Thành được triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay, chỉ có 95/163 hộ dân được nhận tiền bồi thường giải tỏa đất đai...

11 năm qua, dự án hồ chứa nước Lộc An nằm trên địa bàn hai xã Lộc An và Long Đức, huyện Long Thành được triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay, chỉ có 95/163 hộ dân được nhận tiền bồi thường giải tỏa đất đai...

Cuối năm 2011, người dân trong vùng quy hoạch ở hai địa bàn này thở phào khi nhận được thông báo trả tiền bồi thường đất đai bị thu hồi. Thế nhưng, đến bây giờ 68 hộ dân nơi đây vẫn phải chờ đợi, bởi tiền đền bù chưa  có. Không ít người cho rằng, chủ đầu tư đã “quên” họ, mặc dù thủ tục mọi trường hợp đều như nhau và không có khiếu kiện, mâu thuẫn hay tranh chấp gì.

* Khổ vì chờ đợi

Nhà bà Đặng Thị Diệu, ở khu 15, xã Long Đức có hơn 9 ngàn m2 đất nông nghiệp nằm trong Dự án hồ chứa nước lòng hồ Lộc An. Từ  năm 2001, khi có thông báo quy hoạch cho đến nay, nhà bà Diệu và nhiều hộ dân cùng hoàn cảnh không thể đem phần tài sản quy hoạch đi thế chấp để vay vốn làm ăn. Vườn điều nhà bà Diệu vẫn còn đó, nhưng cứ nghĩ tới chuyện bị giải tỏa nên chẳng ai trong nhà muốn chăm sóc kỹ như trước, khiến năng suất giảm một nửa.

Nhà của một số hộ dân hiện nay chưa nhận được tiền đền bù.
Nhà của một số hộ dân hiện nay chưa nhận được tiền đền bù.

Đáng kể là trường hợp ông Phan Văn Công, ngụ tại khu 15, xã Long Đức, tháng 11-2011, hay tin hàng xóm nhận được tiền đền bù nên nghĩ trước sau gì gia đình cũng nhận hơn 1 tỷ đồng bồi thường, ông Công liền đi vay nóng tiền để xây nhà trọ. Thế nhưng, tiền tỷ đâu chưa thấy mà hơn 1 năm nay, mỗi tháng tiền lãi nợ, ông Công phải trả 20 triệu đồng. Tương tự là ông Hồ Văn Cường, ngụ tổ 6, ấp Thanh Bình, xã Lộc An, đến bây giờ vẫn còn xót số tiền bỏ ra cách đây 2 năm. Cứ tưởng quy hoạch lòng hồ đã qua10 năm thì khả năng còn lâu mới thực hiện, ông Cường bèn đầu tư 300 triệu đồng xây chuồng bò, chuồng heo. Tuy nhiên, đang làm giữa chừng thì cán bộ xã tới yêu cầu dừng và đòi lập biên bản, khiến ông Cường mất trắng tiền vốn bỏ ra. Ông Cường tính, nếu trang trại này xây xong thì tiền lời từ chăn nuôi gia súc của ông hai năm qua sẽ lên đến 400 triệu đồng, nhưng hiện nay coi như trắng tay.

* Cứ… đợi đấy!

Trong hơn 60 hộ dân chưa nhận được tiền bồi thường đất đai, nhà cửa thì hoàn cảnh bi đát nhất là bà Bùi Thị Trung, cùng ngụ  ấp Thanh Bình. Căn nhà xiêu vẹo của bà Trung 8 năm nay không được sửa sang lại, khiến cơn bão tháng 6 vừa rồi “thổi” bay vách nhà bếp, suýt chút nữa cả nhà bà bị tai ương. Tất cả cũng vì nhà bà Trung bị quy hoạch giải tỏa trắng nên không được phép xây lại nhà. Không chỉ vậy, vì không thể thế chấp đất đai để vay tiền ngân hàng nên bà Trung phải đi mượn nóng bên ngoài để mua mảnh đất khác, mỗi tháng tiền lãi hơn 10 triệu đồng. Bà Trung bức xúc: “Tôi những tưởng dự án đã triển khai rồi thì thế nào cũng sớm có tiền đền bù nên làm liều đi vay nóng. Ai dè, đợi hết năm này đến năm khác, tiền bồi thường đâu chẳng thấy mà số lãi cứ phải đóng hàng tháng nay đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Vậy mà khi hỏi những người có trách nhiệm, thì chỉ nhận được câu trả lời: đợi đấy!”.

Không chỉ có bà Trung mà tất cả những hộ dân bị “quên” trả tiền đền bù này hiện đang rất lo lắng, vì không biết thời gian chờ đợi còn kéo dài bao lâu. Bởi Hội đồng bồi thường huyện Long Thành trả lời 68 hộ dân là bà con sẽ nhận được tiền vào tháng

Một số hộ chưa nhận tiền đền bù ước tính, khoản tiền bồi thường cho dân tại hai xã Lộc An và Long Đức thì hộ lãnh ít cũng được 700 triệu đồng, nhiều lên đến 5 tỷ đồng. Nếu trước đây được nhận, sau 1 năm gửi ngân hàng nhiều hộ đã có tiền lời hàng trăm triệu đồng.

6- 2012. Tiếp đó, lại hứa chắc chắn trong tháng 10 vừa qua, nhưng mọi chuyện chẳng có chuyển biến gì.  Gần đây nhất, đại diện số hộ bị “lãng quên” ấy đến hỏi thì không còn ai dám hứa nữa.

Giải thích về nguyên nhân chậm trả tiền đền bù cho dân, ông Võ Đình Việt, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường cho biết: “Khi 95 hộ đang nhận tiền đền bù thì Nghị định 69/CP của Chính phủ ra đời. Theo đó, sau khi có quyết định thu hồi đất của dân thì phải chờ UBND tỉnh ra quyết định giao đất cho chủ đầu tư. Lúc này huyện trình phương án bồi thường, tiếp đến bà con mới nhận được tiền bồi thường. Hiện dự án đang vướng ở khâu giao đất, nên phòng Tài nguyên - môi trường chưa tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định giải quyết tiền cho 68 hộ dân nêu trên. Đây chính là những tồn tại, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những gia đình bị thu hồi đất”. Về chuyện người nhận đền bù sau bị thiệt thòi, ông Việt cho biết sẽ không có chuyện đó, vì giá đất mỗi năm được điều chỉnh theo hướng tăng.

Minh Đăng

 

 

 

 

Tin xem nhiều