Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lối ra cho các trường hợp mượn hồ sơ làm việc

09:08, 28/08/2011

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, từ năm 2010 đến nay có 443 lao động (LĐ) làm việc tại 35 doanh nghiệp trên địa bàn đã mượn hồ sơ người khác đi làm. Trong đó có 416 trường hợp đã có sổ BHXH, 27 trường hợp chưa được cấp sổ. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa đủ tuổi lao động, không có hộ khẩu, thiếu bằng cấp… 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, từ năm 2010 đến nay có 443 lao động (LĐ) làm việc tại 35 doanh nghiệp trên địa bàn đã mượn hồ sơ người khác đi làm. Trong đó có 416 trường hợp đã có sổ BHXH, 27 trường hợp chưa được cấp sổ. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa đủ tuổi lao động, không có hộ khẩu, thiếu bằng cấp… 

* “Lợi bất cập hại”

Khoản 1, Điều 137 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: gian lận, giả mạo hồ sơ là hành vi vi phạm pháp luật về lập hồ sơ để hưởng chế độ BHXH. Trước đây, khi giải quyết các chế độ cho những trường hợp mượn hồ sơ người khác đi làm, BHXH gặp nhiều vướng mắc, khó khăn do cùng 1 tên mà có 2 sổ BHXH nên khi chốt sổ hay giải quyết các chế độ BHXH chỉ giải quyết cho 1 người. Trường hợp còn lại không được giải quyết chế độ BHXH do nhân thân trùng lắp.  Vì vậy, người LĐ mượn hồ sơ người khác đi làm việc sẽ gặp nhiều thiệt thòi khi giải quyết các chế độ BHXH như: thai sản, trợ cấp một lần, bảo hiểm thất nghiệp...

Người lao động đi làm bằng hồ sơ của người khác sẽ gặp rắc rối khi hưởng các chế độ BHXH. (Trong ảnh: Hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.) Ảnh: Đ.Ngọc
Người lao động đi làm bằng hồ sơ của người khác sẽ gặp rắc rối khi hưởng các chế độ BHXH. (Trong ảnh: Hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.) Ảnh: Đ.Ngọc

 

Theo Phó giám đốc BHXH tỉnh Đồng Văn Mai, một số doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động vào làm việc chưa kiểm tra chặt chẽ hồ sơ nên không phát hiện hồ sơ giả mạo, gây nhiều khó khăn, phức tạp trong việc giải quyết các chế độ BHXH. Tuy nhiên, xét thấy nhiều trường hợp “tình ngay lý gian”, để đảm bảo quyền lợi của người LĐ, BHXH tỉnh đã báo cáo BHXH Việt Nam để xin giải quyết cấp lại sổ BHXH cho người LĐ do thay đổi nhân thân.

 * Sẽ được cấp đổi sổ

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã có văn bản đồng ý giải quyết cấp lại sổ cho người LĐ mượn hồ sơ đi làm việc. Sau đó, BHXH tỉnh đã thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc cấp lại sổ BHXH cho người LĐ do thay đổi thân nhân. Theo đó, để có cơ sở xử lý đối với các trường hợp mượn hồ sơ đã được cấp sổ BHXH, các đơn vị sử dụng LĐ sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ xin việc, đồng thời thông báo rộng rãi cho người LĐ biết để lập thủ tục xin cấp lại sổ BHXH theo đúng hồ sơ nhân thân của người LĐ.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH như sau: người LĐ phải có đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH, kèm theo sổ BHXH đã cấp và tờ khai cấp sổ BHXH lần đầu; sơ yếu lý lịch khai lại đúng với thân nhân của người LĐ, có xác nhận của người sử dụng LĐ; bản xác nhận của người sử dụng LĐ về thời gian người LĐ làm việc tại đơn vị, có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (kèm quyết định của đơn vị về việc thay đổi nhân thân của người LĐ); bản cam kết của người cho mượn hồ sơ, có chứng thực của chính quyền địa phương.

BHXH Đồng Nai cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm đến công tác BHXH để bảo vệ quyền lợi người LĐ; đơn vị sử dụng LĐ lập danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH và hướng dẫn người LĐ lập các thủ tục cấp lại sổ BHXH, báo cáo BHXH tỉnh tổng hợp số liệu để phối hợp với Sở LĐ-TBXH thành lập đoàn kiểm tra xem xét giải quyết. Thời gian giải quyết cuối cùng là đến ngày 31-12-2011.

Đặng Ngọc


 

Tin xem nhiều