
Người dân ở tổ 7, khu 14, xã Long Đức (huyện Long Thành) đang khổ sở vì nạn ruồi, nhặng phát sinh từ các trại chăn nuôi trong khu vực. Trong đó, đáng sợ nhất là khi dọn thức ăn lên bàn thì hàng trăm con ruồi lập tức bu vào đen nghịt…
Người dân ở tổ 7, khu 14, xã Long Đức (huyện Long Thành) đang khổ sở vì nạn ruồi, nhặng phát sinh từ các trại chăn nuôi trong khu vực. Trong đó, đáng sợ nhất là khi dọn thức ăn lên bàn thì hàng trăm con ruồi lập tức bu vào đen nghịt…
Những năm gần đây, nhiều người ở các địa phương khác tìm đến mua đất tại tổ 7, khu 14 để dựng trại chăn nuôi heo, gà; làm cơ sở sản xuất chì, phân bón... đã làm cho môi trường sống của người dân địa phương hoàn toàn bị đảo lộn.
* Sống chung với ô nhiễm!
Theo phản ảnh của một số người dân ở tổ 7 thì xung quanh khu vực hiện có đến 4 cơ sở sản xuất, chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường. Trong đó có 2 trại gà, 1 trại heo, 1 cơ sở sản xuất phân bón và 1 xưởng chế biến chì. Sau nhiều lần người dân khiếu nại, thì cơ sở chế biến chì đã ngưng sản xuất và di dời đi nơi khác, các cơ sở còn lại vẫn tồn tại và tiếp tục sản xuất, nhưng không đảm bảo vệ sinh môi trường!
![]() |
| Chỉ cần một mẩu thức ăn là ruồi bu dày đặc như thế này. |
Nhiều bà con ở tổ 7 cho biết, cơ sở gây ô nhiễm nặng nhất trong khu vực là trại chăn nuôi gà công nghiệp của ông Nguyễn Văn Lương nằm ở đầu xóm. Trại gà này có 3 dãy chuồng trại với quy mô nuôi mỗi đợt lên đến hàng chục ngàn con. Do thiết kế chuồng nuôi hở và việc vệ sinh chuồng trại không đảm bảo, nên mùi hôi của thức ăn và phân gà tỏa ra môi trường bên ngoài, gây ra tình trạng hôi thối, mất vệ sinh. Nghiêm trọng nhất là nạn ruồi, nhặng phát sinh từ trại gà này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các hộ dân cư ngụ trong khu vực.
Ông Lê Minh Trực, một người dân sống gần trại gà này cho biết: “Mọi sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn vì nạn ruồi, nhặng. Công nhân làm việc trong xưởng gỗ của tôi thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy, nôn ói vì ăn phải thức ăn bị ruồi bu vào”. Bà Trần Thị Tuyết, một người dân ở tổ 7 bày tỏ sự bực tức: “Từ ngày có trại gà ở đây, bà con chúng tôi hết sức khổ sở vì nạn ruồi, nhặng. Gia đình nào có đám, tiệc thì không biết phải làm sao, vì khi dọn thức ăn lên bàn, ngay lập tức hàng trăm con ruồi bu vào. Nhìn cảnh tượng đó, khách nào dám ăn uống”.
Để giúp chúng tôi hình dung rõ hơn vấn đề, bà Tuyết chạy vào nhà lấy một mẩu thức ăn đặt lên bàn. Ngay sau đó, hàng trăm con ruồi lúc nhúc sà đến bám vào đen nghịt đĩa thức ăn. Chị Võ Thị Kim Phượng, cư ngụ trong tổ 7 cho biết thêm: “Ruồi ở đây nhiều quá nên ăn uống cũng phải giăng mùng. Tôi thật khổ sở vì có 2 đứa con nhỏ thường xuyên bị bệnh tiêu chảy do ăn phải thức ăn nhiễm bẩn vì ruồi. Con bị bệnh thì mình lo chữa chạy chớ biết kêu ai bây giờ”.
* Địa phương nói gì?
Do môi trường sống bị ô nhiễm, nạn ruồi nhặng phát sinh nhiều, nên nguy cơ bệnh tật thường xuyên rình rập. Nhiều lá đơn kiến nghị của bà con đã được gửi lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
![]() |
| Một góc trại chăn nuôi gà công nghiệp gây ô nhiễm của ông Nguyễn Văn Lương. Ảnh: Đ.V |
Trao đổi với ông Võ Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Long Đức qua điện thoại, chúng tôi được biết, trước đây từ kiến nghị của bà con, xã đã cử đoàn công tác đến các cơ sở chăn nuôi nói trên lập biên bản kiểm tra và chuyển về Phòng Tài nguyên - môi trường (TN-MT) huyện giải quyết. Thế nhưng, từ đó đến nay vẫn chưa thấy cơ quan này có ý kiến gì. Riêng xã đang có hướng chọn phương án đình chỉ và buộc các cơ sở chăn nuôi này phải di dời ra khỏi khu dân cư, trả lại môi trường trong sạch, thông thoáng cho bà con ổn định cuộc sống. Cũng theo ông Võ Văn Huấn, thì giấy phép của các cơ sở chăn nuôi ở đây đã hết hạn từ lâu, địa phương không có chủ trương cho phép chăn nuôi trong khu dân cư. Việc các cơ sở chăn nuôi nêu trên vẫn tiếp tục hoạt động là không đúng quy định, nhưng giải quyết vấn đề này thuộc thẩm quyền của cấp trên.
Người dân ở tổ 7 đang kiến nghị UBND huyện Long Thành, Phòng TN-MT và các cơ quan chức năng của huyện nhanh chóng lập đoàn kiểm tra thực tế, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, đình chỉ ngay các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm tại đây để sớm trả lại môi trường sống ổn định, trong lành cho mọi người.
Đ.V




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)








