
Hàng chục hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng đã nhận tiền đền bù cách đây 6 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có đất tái định cư (TĐC). Trong khi đó, khu TĐC dành cho họ đã được xây dựng thì để cỏ mọc um tùm…
Hàng chục hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng đã nhận tiền đền bù cách đây 6 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có đất tái định cư (TĐC). Trong khi đó, khu TĐC dành cho họ đã được xây dựng thì để cỏ mọc um tùm…

Khu đất tái định cư để cỏ mọc um tùm! Ảnh: Đ.Ngọc
Đó là 88 hộ dân thuộc Dự án mở rộng sản xuất-kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC của Công ty Ajinomoto Việt Nam tại KP8, phường An Bình, TP.Biên Hòa. Vào năm 2004-2005, chấp hành chủ trương của nhà nước, phần lớn các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đồng ý giao đất cho chủ đầu tư.
* Khó khăn trong khu giải tỏa!
Theo một số hộ dân nơi đây, thời điểm nhận tiền bồi thường thì có nghe Hội đồng bồi thường TP.Biên Hòa hứa khoảng 6 tháng sau sẽ có đất TĐC, nhưng đến nay họ đã chờ đợi đã 6 năm mà vẫn chưa biết khi nào mới được nhận đất(!?).
Do đó, phần lớn các hộ dân vẫn ở lại trên phần đất đã được đền bù. Hiện nay, nhà cửa của các hộ dân này đều bị xuống cấp: trần nhà bị dột, tường nứt, nền nhà bị ngập nước, ẩm ướt… Được biết, UBND phường An Bình vẫn cho phép người dân sửa chữa nhà tạm nhưng nhiều nhà không dám bỏ tiền ra sửa. Bà Nguyễn Thị Vẽ, một người dân ở đây cho biết: “Nhà bị dột ít còn trám lại được, chứ nhà bị dột nhiều hay bị nứt thì chi phí sửa chữa sẽ rất tốn kém, trong khi đó không biết khi nào sẽ di dời, và nếu di dời thì ai sẽ trả tiền sửa nhà cho chúng tôi? Vì vậy, dù nhà dột, bị nứt cũng ráng mà ở để chờ đất TĐC”.

Trong khi chờ nhận đất tái định cư, những căn nhà của người dân bị dột nát, hư hỏng và đường đất nhếch nhác trong khu vực giải tỏa họ không thể đầu tư sửa chữa.
Sống trong khu vực bị giải tỏa nên các hộ dân ở đây phải xài điện với giá cao vì phải xài đồng hồ phụ. Muốn xài nước máy, người dân cũng phải tự bỏ tiền đầu tư đường ống nước từ khu vực không bị giải tỏa vào nhà khoảng 100-150m. Do không có khả năng lắp đặt đường ống nước nên nhiều hộ dân vẫn xài nước giếng; thậm chí có hộ còn bơm nước trực tiếp từ sông Đồng Nai rồi lọc lại để sử dụng. Đó là chưa kể các thủ tục tách, nhập khẩu cũng khó khăn hơn…
* Chưa có đường vào khu tái định cư
Trong khi các hộ dân phải sống trong khu vực chờ giải tỏa nhếch nhác với rác và nước thải thì cách đó không xa là khu TĐC dành cho họ đã được xây dựng cơ sở hạ tầng gần hoàn chỉnh, có vị trí khá đẹp nhìn ra sông Đồng Nai hiện vẫn bị bỏ trống, cỏ mọc um tùm… Các hộ dân đều đã được thông báo có tên trong danh sách được cấp đất TĐC, nhưng đến nay họ cũng chưa được bốc thăm nhận đất.
Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa, chúng tôi được biết, hiện nay khu TĐC cho các hộ dân thuộc dự án nói trên chưa có đường đi vào vì vướng đất của một hộ dân chưa bàn giao, chưa nhận tiền bồi thường. Do con đường vào khu TĐC chưa làm nên chưa có điện, nước và chưa cho các hộ dân bốc thăm nhận đất. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với UBND phường An Bình tiếp tục vận động hộ dân này nhận tiền bồi thường và giao đất; nếu ông không chấp hành thì sẽ làm thủ tục cưỡng chế theo quy định.

Người dân phải gánh nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày vì ở khu vực giải tỏa nên không thể đầu tư đường ống nước.
Như vậy, các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng, được cấp đất TĐC ở đây vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Ông Cao Văn Ba, một người dân ở KP8 cho hay: “Nhà tôi có 40m2 đất, lúc đó được đền bù cả nhà cửa, đất đai, tổng cộng trên 40 triệu đồng. Với số tiền này, vào thời điểm nhận tiền đền bù may ra còn xây nhà được, chứ bây giờ mà nhận đất thì cất nhà cũng không nổi vì giá cả biến động quá lớn”. Các hộ dân ở đây kiến nghị sớm được giao đất làm nhà, để ổn định cuộc sống. Đồng thời, UBND TP.Biên Hòa và chủ đầu tư dự án này phải có biện pháp hỗ trợ người dân số tiền chênh lệch do biến động vật giá để người dân không bị thiệt thòi.
| Bà Nguyễn Thị Bằng, Phó chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết: “Đúng là tiền đền bù đất theo giá của thời điểm 2004-2005 đến nay không thể làm nhà được do trong những năm qua giá cả có biến động mạnh. Trong các buổi họp giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án này thì UBND phường cũng đã kiến nghị chủ đầu tư hỗ trợ mức chênh lệch do giá cả biến động cho người dân; công ty đã ghi nhận nhưng đến nay, chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ phía chủ đầu tư”. |
Đặng Ngọc


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











