Hỏi: Biết tôi có nợ xấu nên có người nói tôi làm giả ly hôn với vợ (tên S.) để chuyển tài sản sang vợ, sau đó vợ tôi dùng tài sản này thế chấp vay ngân hàng rồi giao tiền cho tôi tiếp tục kinh doanh. Tôi có nên làm theo cách này không, xin luật sư tư vấn?
Đ.V.L. (ngụ huyện Tân Phú)
- Trả lời: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện đúng quy định được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ, cấm hành vi ly hôn giả tạo.
Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, ly hôn giả tạo là việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.
Thông tin anh cung cấp thể hiện vợ chồng anh thuận tình ly hôn nhưng nhằm mục đích vay tiền ngân hàng, thuộc trường hợp pháp luật nghiêm cấm.
Nếu anh ly hôn vợ và chuyển toàn bộ tài sản cho vợ là chị S. thì tài sản chung của 2 vợ chồng trở thành tài sản riêng của chị S. Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, chị S. là chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đến việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản của mình (chủ sở hữu).
Do vậy, anh không nên thực hiện việc ly hôn giả vì có khả năng trở thành ly hôn thật. Mặt khác, không loại trừ trường hợp sau khi đứng tên sở hữu tài sản, chị S. không thực hiện đúng giao kết, vì mọi việc từ ly hôn đến chuyển tên tài sản, đúng theo quy định của pháp luật thì anh phải chấp nhận tài sản trên không còn thuộc về mình.
Luật sư Ngô Văn Định














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin