Báo Đồng Nai điện tử
En

Chia sẻ, miêu tả tỉ mỉ tai nạn thương tâm: Coi chừng bị phạt

Kim Liễu
09:00, 03/05/2024

Hiện có một số tài khoản mạng xã hội (MXH) đăng tải, chia sẻ clip có hình ảnh hiện trường nhiều nạn nhân tử vong của vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) thu hút nhiều người vào bấm thích, bình luận và chia sẻ.

Hình ảnh các nạn nhân tại hiện trường do một tài khoản Facebook chia sẻ. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh các nạn nhân tại hiện trường do một tài khoản Facebook chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Việc đăng tải, chia sẻ cận cảnh hình ảnh những công nhân gặp nạn tử vong không chỉ gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý người xem, mà đây còn là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý.

Tùy tiện chia sẻ clip, hình ảnh vụ tai nạn thương tâm…

Thông tin về vụ tai nạn lao động do nổ lò hơi làm 6 công nhân tử vong, 5 công nhân bị thương tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh đang được dư luận quan tâm. Diễn biến vụ tai nạn và các thông tin liên quan đến vụ việc không chỉ được các phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh cập nhật liên tục, mà trên các diễn đàn MXH, nhiều tài khoản cá nhân cũng chia sẻ rất nhiều. Điều đáng nói, để gây chú ý, tăng tương tác trên MXH, nhiều tài khoản Facebook đã chia sẻ clip quay cận cảnh hiện trường vụ nổ với hình ảnh các nạn nhân tử vong trông rất thương tâm, rùng rợn, gây phản cảm trong truyền thông.

Bà Kim Phượng (ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) cho biết, suýt chút nữa thì bà bị ngất khi vô tình xem clip vụ tai nạn nêu trên khi lướt Facebook.

“Hình ảnh thương tâm của người bị nạn cứ ám ảnh trong đầu tôi. Nhiều bạn bè của tôi cho biết cũng bị sốc khi xem những hình ảnh thương tâm đó. Người lớn xem còn bị ảnh hưởng tâm lý huống hồ trẻ em. Đáng lo là rất nhiều người vô tư chia sẻ mà không nghĩ đến hậu quả, mong cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn” - bà Phượng chia sẻ.

Thông thường, khi đăng tải những hình ảnh thương tâm, rùng rợn, phản cảm, Facebook sẽ gửi cảnh báo đến người đăng về việc bài viết có chứa nội dung bạo lực, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thế nhưng, một số tài khoản vẫn cố tình phát tán video clip, hình ảnh nêu trên bằng cách gửi qua tin nhắn Messenger, Zalo. Ngay cả bên dưới các tin, bài, clip trên Facebook Báo Đồng Nai, nhiều chủ tài khoản Facebook còn cố tình gửi các link về hình ảnh miêu tả vụ tai nạn thương tâm trên. Nhờ kiểm soát tốt thông tin nên Báo Đồng Nai đã ngăn chặn, không để những hình ảnh trên phát tán lên mạng.

Việc nhiều tài khoản MXH tùy tiện đăng tải thông tin, clip tường thuật chi tiết vụ tai nạn thương tâm với những hình ảnh miêu tả tỉ mỉ cảnh người gặp nạn là vi phạm pháp luật.

Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Giang Thị Thu Nga lưu ý người sử dụng MXH phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, Bộ quy tắc ứng xử trên MXH và quy định của nhà cung cấp dịch vụ. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

“Theo tôi, các tổ chức, cá nhân cần cân nhắc đến tính nhân văn của thông tin về vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra ở Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh. Nên đưa những thông tin cần thiết ở mức độ chừng mực để không làm gia tăng nỗi đau của gia đình nạn nhân, hướng đến kêu gọi sự chia sẻ của cộng đồng. Từ vụ tai nạn lao động này rút ra bài học gì để không xảy ra các trường hợp tương tự...” - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh, luật sư NGÔ VĂN ĐỊNH chia sẻ.

Hành vi vi phạm pháp luật

Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Giang Thị Thu Nga cho biết thêm, tại điểm c, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có quy định, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn lên MXH sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5-10 triệu đồng (đối với cá nhân) và từ 10-20 triệu đồng (đối với tổ chức).

Liên quan đến quy định về xử phạt khi đăng tải thông tin của nạn nhân lên MXH, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, luật sư Ngô Văn Định cho biết, hành vi đăng tải nội dung có tính chất ghê rợn, đáng sợ, gây ám ảnh tâm lý người xem; làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người tiếp cận thông tin là vi phạm pháp luật.

Cụ thể là vi phạm về quyền hình ảnh, quyền bí mật nhân thân được quy định tại khoản 1, Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, theo quy định này thì người có quyền lợi bị xâm phạm có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Kim Liễu

Tin xem nhiều