Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghị định 61: Mở rộng 'cánh cửa việc làm' ra thế giới

Thanh Nga
15:38, 06/11/2025

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi đến người lao động trên địa bàn về chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định 61) và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC (nay là Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính). Đây là một hoạt động nhằm kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là nhóm yếu thế có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài.

Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, trong thời gian qua, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường thường xuyên tổ chức các hội nghị triển khai và hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương, tuyên truyền các quy định pháp luật, chế độ chính sách về quyền và lợi ích khi tham gia hoạt động xuất khẩu lao động đối với lao động có nhu cầu. Bên cạnh đó, thường xuyên cấp phát tờ rơi, thông báo tới các địa phương, các cơ quan báo chí về hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thực hiện thông qua chương trình do Bộ Nội vụ triển khai.

Năm 2025, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 1.470 người đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu ở một số thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (Ma Cao), Đài Loan, Canada… với các ngành, nghề khác nhau từ lao động giản đơn đến lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, số lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ theo tinh thần Nghị định 61 vẫn còn hạn chế.

Theo Nghị định 61, các nhóm được vay vốn đi xuất khẩu lao động bao gồm: người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng, người lao động tại các huyện nghèo (nay là các xã, phường). Người lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức cần thiết; tiền ăn trong thời gian đào tạo; chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo. Ngoài ra, người lao động được hỗ trợ chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài, gồm: Lệ phí làm hộ chiếu; lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp; lệ phí làm thị thực; chi phí khám sức khỏe.

Người lao động được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Quỹ quốc gia về việc làm, tùy thuộc vào diện được hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, thời hạn phù hợp, giúp người lao động có kinh phí làm thủ tục xuất cảnh… Từ đó yên tâm sang các quốc gia khác để làm việc, sau đó trả nợ dần. Với những thị trường có thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/tháng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…, người lao động hoàn toàn có khả năng hoàn vốn trong thời gian ngắn, sau đó tích lũy để phát triển kinh tế gia đình.

Để người lao động thuộc nhóm đối tượng trên được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, ngày 9-9-2025, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 03013/SNV-LĐ đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục thông báo rộng rãi đến người lao động trên địa bàn về chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 61 và Thông tư liên tịch số 09. Khi chính sách được triển khai, người lao động có cơ hội tốt hơn để mạnh dạn bước ra thị trường lao động quốc tế - nơi nhiều cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tay nghề và tích lũy được nhiều kiến thức khi trở về.

Thanh Nga

 

Tin xem nhiều