Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe máy cày vẫn nghênh ngang chở hàng trên đường

10:11, 16/11/2020

Xe máy cày đã bị cấm lưu thông từ lâu, nhưng trên nhiều tuyến đường những chiếc xe này vẫn nghênh ngang chở hàng hóa cồng kềnh, không che đậy khiến người đi đường lo lắng, bất an. Vì vậy, nguy cơ tai nạn luôn thường trực khi mà việc siết chặt hoạt động loại phương tiện này còn bỏ ngỏ.

Xe máy cày đã bị cấm lưu thông từ lâu, nhưng trên nhiều tuyến đường những chiếc xe này vẫn nghênh ngang chở hàng hóa cồng kềnh, không che đậy khiến người đi đường lo lắng, bất an. Vì vậy, nguy cơ tai nạn luôn thường trực khi mà việc siết chặt hoạt động loại phương tiện này còn bỏ ngỏ.

Xe máy cày chở thức ăn chăn nuôi di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tây Hòa (H.Trảng Bom)
Xe máy cày chở thức ăn chăn nuôi di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tây Hòa (H.Trảng Bom)

Cũng giống như xe ô tô tải, xe máy cày có thể chở được mọi loại hàng hóa như: nông sản, phân bón, gỗ, vật liệu xây dựng, nhưng giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Xe máy cày lại chạy được mọi địa hình, luồn lách khắp nơi từ đường đồi núi, nông thôn đến quốc lộ. Vì vậy, tại nhiều địa phương trong tỉnh, xe máy cày hiện vẫn còn được người dân sử dụng.

Trên đường tỉnh 768 đoạn qua xã Tân An (H.Vĩnh Cửu), xe máy cày chở hàng cồng kềnh không chằng buộc cẩn thận gây nguy hiểm cho người đi đường
Trên đường tỉnh 768 đoạn qua xã Tân An (H.Vĩnh Cửu), xe máy cày chở hàng cồng kềnh không chằng buộc cẩn thận gây nguy hiểm cho người đi đường

Điều đáng nói, loại phương tiện này được coi là “xe năm không”: không còi, không đèn, không đăng ký, không kiểm định và người điều khiển không có bằng lái. Sự cồng kềnh, vẻ ngoài đồ sộ nên mỗi khi di chuyển trên các làn xe 2-3 bánh, xe máy cày dường như đã chiếm hết diện tích. Nguy hiểm hơn, xe này còn vô tư tạt ngang, rẽ dọc không hề có tín hiệu chuyển hướng khiến những phương tiện phía sau có thể đâm vào.

Mỗi lần xe máy cày đi vào làn đường dành cho xe 2 bánh là người đi xe máy gặp khó khăn trong việc lưu thông. Trong ảnh: Xe máy cày di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua TT.Trảng Bom (H.Trảng Bom)
Mỗi lần xe máy cày đi vào làn đường dành cho xe 2 bánh là người đi xe máy gặp khó khăn trong việc lưu thông. Trong ảnh: Xe máy cày di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua TT.Trảng Bom (H.Trảng Bom)

Chính vì thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn cho cả người điều khiển lẫn người đi đường nên xe máy cày được coi là những “hung thần” xa lộ. Trên một số tuyến đường, quốc lộ trong tỉnh, xe máy cày vẫn chạy ào ào ngay cả khi qua các khu dân cư, trường học mà không chịu giảm tốc độ. Trong khi, xe lại chở rất nặng, hàng chất cao lên gấp đôi thùng xe mà không được che chắn cẩn thận.

Chiếc xe máy cày trong quá trình lưu thông xả khói đen mịt mù trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Quang Trung (H.Thống Nhất)
Chiếc xe máy cày trong quá trình lưu thông xả khói đen mịt mù trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Quang Trung (H.Thống Nhất)

Để ngăn ngừa tai nạn giao thông liên quan đến xe máy cày, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời có biện pháp tuyên truyền để người dân chuyển qua sử dụng loại phương tiện khác đảm bảo an toàn hơn. Đặc biệt, người điều khiển xe máy cày cần tuân thủ các quy định lái xe an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, chú ý quan sát… để tránh gây tai nạn cho người đi đường.

Theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, từ ngày 1-1-2008 đình chỉ lưu hành xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế.

Thanh Hải

Tin xem nhiều