Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nội soi gắp thành công mảnh xương vịt lớn ở tá tràng người đàn ông 55 tuổi

10:49, 03/12/2025

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa nguy hiểm: mảnh xương vịt có kích thước lớn, sắc cạnh mắc ở vùng môn vị - hành tá tràng của một người đàn ông 55 tuổi. Đây là vị trí khó tiếp cận, tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột và biến chứng nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Hình ảnh dị vật xương vịt sau khi được gắp ra ngoài.
Hình ảnh dị vật xương vịt sau khi được gắp ra ngoài.

Nhập viện trong đêm vì đau thượng vị dữ dội

Bệnh nhân T.Q.V. (55 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) được người nhà đưa đến bệnh viện vào đêm 30-11 trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, khó thở, mệt nhiều. Người bệnh cho biết đã tự dùng thuốc giảm đau tại nhà nhưng triệu chứng không giảm, cơn đau tăng dần khiến gia đình lo lắng và đưa đi cấp cứu.

Khai thác bệnh sử ghi nhận trước khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân có ăn thịt vịt và không loại trừ khả năng nuốt phải xương. Tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, các bác sĩ tiến hành thăm khám, xử trí ban đầu để ổn định tình trạng bệnh nhân.

Sáng 1-12, bệnh nhân được chỉ định nội soi gây mê thực quản - dạ dày - tá tràng để tìm nguyên nhân. Kết quả hình ảnh nội soi cho thấy tại vị trí môn vị và hành tá tràng xuất hiện một dị vật hình tam giác, kích thước khoảng 3,8 x 3,5 x 2 cm, nghi là xương vịt.

Nguy cơ thủng ruột vì dị vật sắc nhọn

Theo ê-kíp điều trị, đây là loại dị vật có kích thước lớn và nhiều cạnh sắc nhọn. Khi mắc ở vị trí đường tiêu hóa nhỏ hẹp như môn vị - tá tràng, dị vật rất dễ gây thủng, chảy máu, viêm nhiễm, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu xử trí chậm trễ.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật gắp dị vật qua nội soi. Do dị vật lớn và nằm sâu, thao tác được thực hiện cẩn trọng từng bước để tránh làm tổn thương niêm mạc dạ dày - tá tràng. Sau can thiệp, dị vật được lấy ra thành công, bệnh nhân ổn định và hiện đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, hóc xương, đặc biệt là xương gà, xương vịt, xương cá, là tai nạn thường gặp nhưng lại dễ bị xem nhẹ. Nhiều người dân vẫn giữ thói quen tự xử trí tại nhà bằng mẹo dân gian như: nuốt cơm nắm, nuốt chuối, uống nước nhiều… Tuy nhiên, các cách này không được khuyến cáo vì không thể lấy được dị vật mà có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, làm tổn thương đường tiêu hóa (trầy xước, thủng thực quản, dạ dày).

Khi ăn các món có xương, người dân nên nhai kỹ và hạn chế ăn nhanh, ăn vội. Nếu nghi ngờ hóc xương, không nên tự ý xử lý mà cần đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như: nuốt vướng, đau họng kéo dài, đau vùng ngực - thượng vị, nôn ói, khó thở, đau bụng tăng dần…

Tin xem nhiều