
Cựu chiến binh Lương Văn Trường ngụ tại ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành được nhiều người khen ngợi ở ý chí, nghị lực vươn lên làm kinh tế gia đình giỏi.
Cựu chiến binh Lương Văn Trường ngụ tại ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành được nhiều người khen ngợi ở ý chí, nghị lực vươn lên làm kinh tế gia đình giỏi.
Sau 5 năm tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 182, thuộc Quân khu 3, năm 1975, thiếu úy Trung đội trưởng Lương Văn Trường xuất ngũ trở về sống tại quê nhà ở xã Bạch Nông, huyện Giang Thủy, tỉnh Nam Định. Hàng ngày, ông cùng với vợ làm thuê lo cho cha mẹ già và 2 con nhỏ. Đến năm 1979, người cựu chiến binh này đưa gia đình vào Nam và ông đã chọn ấp 3, xã Phước Thái, một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Long Thành lập nghiệp. Khởi đầu, với số tiền dành dụm được sau nhiều năm lao động tại quê nhà, người cựu chiến binh Lương Văn Trường đã mua 5 sào đất xây nhà, mua 2 con heo nái cùng với 20 con gà về nuôi. Trong thời gian này, gia đình ông vừa sản xuất, vừa bỏ công khai phá đất hoang được hơn 3.000m2 trồng thêm khoai mì, cây rau. Tuy nhiên, do chưa am tường về loại cây trồng chủ lực tại địa phương và gặp phải vùng đất cát phèn mặn, nên qua 3 mùa thu hoạch, gia đình ông liên tục bị mất trắng. Nhưng với bản tính chịu khó của bộ đội Cụ Hồ, ông bỏ công tìm hiểu cách làm ăn của những nông dân sản xuất giỏi trong xã, chịu khó nghe đài để học hỏi kinh nghiệm và sau đó ông đã mạnh dạn chuyển đổi thành mô hình VAC. Ông tận dụng thức ăn dư thừa của heo và lấy chất thải của gà để nuôi cá; lấy nước hồ nuôi cá tưới cho cây trồng; lấy diện tích lúa không cho năng suất cao chuyển sang trồng cây điều, tràm. Nhờ khéo léo tính toán làm ăn nên mọi việc đều nhịp nhàng, trôi chảy. Đến nay, sau 5 năm thu hoạch, tằn tiện chi tiêu, với số tiền tích lũy được, ông Trường đã mua thêm 2.500m2 đất mặt tiền, xây dựng cơ sở kinh doanh thực phẩm gia súc, kinh doanh gạo, xây thêm 5 ki-ốt cho thuê, trung bình mỗi năm từ kinh tế VAC đến hoạt động kinh doanh, sau khi trừ hết mọi chi phí, gia đình ông đã tích lũy nguồn vốn lên đến 220 triệu đồng.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, thời gian qua ông Trường còn giúp đỡ nhiều hộ dân và gia đình nghèo trong xã vươn lên ổn định kinh tế như: truyền đạt kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, cho mượn vốn, thực phẩm, gạo không tính lãi. Bên cạnh đó, với chức vụ là Chủ tịch Hội Nông dân, liên tục nhiều năm liền cựu chiến binh Lương Văn Trường đã góp phần rất lớn để Hội Nông dân xã Phước Thái giữ vững đơn vị vững mạnh.
Ông Lương Văn Trường, người cựu chiến binh siêng năng, chịu khó, cần cù lao động, biết vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu và sống có tình có nghĩa được bà con lối xóm tin tưởng mến phục. Nhiều năm liền ông đạt các danh hiệu: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp; cán bộ Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tiêu biểu, người công dân kiểu mẫu, gia đình văn hóa...
V.Q


![[Video_Chạm 95] Phường Hố Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_phuong_ho_nai_nw_2.mp4.00_00_14_16.still001_20260120063418.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Nhơn Trạch](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/untitled-1_20260119064814.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)








