Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Long Thành với công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

09:07, 26/07/2010

Cùng với việc xây dựng và phát triển kinh tế, huyện Long Thành luôn coi trọng công tác chăm sóc thương binh - liệt sĩ, các gia đình chính sách và người có công với nước bằng tấm lòng, sâu nặng nghĩa tình...

Cùng với việc xây dựng và phát triển kinh tế, huyện Long Thành luôn coi trọng công tác chăm sóc thương binh - liệt sĩ, các gia đình chính sách và người có công với nước bằng tấm lòng, sâu nặng nghĩa tình...

 

Qua 35 năm thực hiện công tác này, với tinh thần "toàn dân đi tìm hài cốt liệt sĩ, bộ đội đi tìm đồng đội, đảng viên đi tìm đồng chí" và được quần chúng nhân dân các địa phương trong tỉnh, huyện cung cấp, huyện Long Thành đã quy tập và an táng 2.026 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang huyện. Nổi bật nhất là từ năm 1984 đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí đóng góp, toàn huyện đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng nâng cấp các hạng mục nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng đền thờ, công trình lầu chuông, gác trống và nâng cấp 1.998 ngôi mộ liệt sĩ, biến nơi đây thành những công trình lịch sử, văn hóa của địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Bên cạnh đó, cũng từ năm 1984 đến nay, huyện đã đầu tư trên 27 tỷ đồng vốn ngân sách và vận động từ nguồn xã hội hóa trùng tu, nâng cấp xây dựng 20 khu mộ liệt sĩ, 1 khu mộ mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), xây dựng đền thờ liệt sĩ, nhà truyền thống, nhà quản trang, nhà khách... tạo sự thuận tiện cho việc thăm viếng của người thân và nhân dân. Việc tổ chức xác nhận và thực hiện chính sách đối với người có công với nước được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm thường xuyên, từ đó bảo đảm hầu hết người có công, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được hưởng chính sách ưu đãi; đối tượng chính sách được trợ cấp thường xuyên  cũng như được trợ cấp đột xuất vào các dịp lễ, tết...

 

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà gia đình chính sách.

Ở huyện Long Thành, hiện nay có 4.934 đối tượng chính sách,trong đó có 880 là thương bệnh binh, 1.807 liệt sĩ,  2 Anh hùng lực lượng vũ trang, đặc biệt có 63 mẹ chịu sự hy sinh mất mát lớn trong hai cuộc kháng chiến được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH.   Hầu hết các bà mẹ VNAH đều được các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội nhận phụng dưỡng chu đáo. Đặc biệt, để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, giúp các gia đình bớt những khó khăn trong cuộc sống đời thường, huyện Long Thành đã triển khai nhiều biện pháp sâu rộng trong nhân dân như:  Phát động các phong trào lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa... Các phong trào này được các cấp ủy Đảng, HĐND các cấp tổ chức thực hiện khá tốt. Thông qua nguồn kinh phí đóng góp chí tình của các đoàn thể xã hội, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân, huyện đã trao tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa và xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa tặng cho các đối tượng chính sách nghèo. Ngoài ra, huyện còn ưu tiên quỹ đất, giảm thuế, miễn giảm học phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức nuôi dưỡng, học văn hóa và dạy nghề cho con liệt sĩ, đảm bảo cho các em học hành tiến bộ. Một điểm khá nổi bật trong công tác chăm sóc các gia đình chính sách khó khăn, là từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ được vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá giả...

 

Cùng với các hoạt động nói trên, huyện Long Thành còn chú trọng chỉ đạo tuyên truyền phát động trong thương binh, gia đình liệt sĩ rèn luyện phấn đấu trở thành người công dân kiểu mẫu, "gia đình cách mạng gương mẫu". Cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc này đã tạo động lực mạnh mẽ thôi thúc đông đảo thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", truyền thống gia đình cách mạng, gương mẫu, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chống đói nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

V.Quỳnh