Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều người chấp hành xong án phạt tù đã vượt khó làm lại cuộc đời nhờ ý chí, nghị lực của bản thân; sự động viên hỗ trợ từ người thân, cộng đồng xã hội. Họ không chỉ thắp sáng niềm tin cho bản thân, mà còn giúp cho nhiều mảnh đời lầm lỡ khác có thêm cơ hội sửa sai, quyết tâm làm lại cuộc đời.
Một buổi chiều đầu tháng 7-2025, trong quán cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách hoài cổ của ông Đào Ngọc Tâm (58 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa), chúng tôi được ông Tâm kể về quá trình làm lại cuộc đời của mình sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cướp giật tài sản.
Ông Tâm kể, thời điểm đó, do làm ăn thua lỗ, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, bí bách quá nên ông làm liều và phải trả giá bằng 12 tháng tù giam. Đó là những ngày ông phải ân hận vì sự trót dại của mình và quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời.
Sau khi mãn hạn tù, ông Tâm làm đủ nghề để nuôi sống gia đình. Ông còn cố gắng dành dụm tiền để mua những bàn ghế cũ, những xác nhà gỗ cũ của người dân địa phương để mang về sửa chữa, rồi bán kiếm lời. Đến năm 2024, ông được Phòng Giao dịch Xuân Lộc (thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh) cho vay 100 triệu đồng đầu tư mở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình.
Tương tự, anh Nguyễn Bình Đông (ngụ xã Xuân Hòa) cũng là một tấm gương vượt qua mặc cảm, làm lại cuộc đời. Trước đây, vì mê cờ bạc mà anh phải lãnh 10 tháng tù về tội đánh bạc. Sau lần vấp ngã ấy, anh đã kiểm điểm lại bản thân, chiêm nghiệm cuộc sống và hiểu rõ thế nào là giá trị đích thực của hạnh phúc, thành quả của sự lao động chân chính.
Ngày trở về, thấy anh tu chí làm ăn, cha mẹ anh đã giao cho 3 hécta xoài để chăm sóc. Cùng với đó, anh được Phòng Giao dịch Xuân Lộc cho vay 50 triệu đồng từ chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Với số vốn này, anh Đông đầu tư chăm sóc vườn xoài xanh tốt. Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình anh ngày càng ổn định.
Qua gần 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đến nay Phòng Giao dịch Xuân Lộc đã giải quyết cho 25/495 trường hợp vay vốn số tiền trên 2 tỷ đồng. Đối với các trường hợp có nhu cầu vay vốn phải có phương án sản xuất, kinh doanh và được trưởng công an cấp xã giới thiệu, chủ tịch UBND cấp xã xác nhận trên danh sách người được vay vốn.
Giám đốc Phòng Giao dịch Xuân Lộc Ngô Mạnh Chính cho biết, qua 2 năm triển khai nguồn vốn này, song song với công tác giải ngân, phòng giao dịch rất chú trọng việc kiểm tra, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Các hộ vay này đều phát huy tốt nguồn vốn vay. Từ đồng vốn này, họ đã đầu tư làm ăn có hiệu quả, nhiều hộ vươn lên khá giả, không xảy ra trường hợp tái phạm do kinh tế khó khăn.
Hải Đình



![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin