
Mọi năm vào dịp này, các đại lý kinh doanh hàng hóa tết bắt đầu nhộn nhịp người mua sắm, nhưng năm nay, thị trường khá bình lặng không khác ngày thường. Do đó, các đại lý, cửa hàng đều không dám trữ hàng với số lượng lớn để bán tết.
Mọi năm vào dịp này, các đại lý kinh doanh hàng hóa tết bắt đầu nhộn nhịp người mua sắm, nhưng năm nay, thị trường khá bình lặng không khác ngày thường. Do đó, các đại lý, cửa hàng đều không dám trữ hàng với số lượng lớn để bán tết.
Còn hơn 2 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2015, thị trường Đồng Nai hiện vẫn im ắng và sức mua chưa tăng so với ngày thường. Giá các mặt hàng từ may mặc đến thực phẩm hầu như không tăng.
* Sức mua yếu, ít trữ hàng
Khảo sát một số chợ tại TP.Biên Hòa và các huyện, thị xã cho thấy sức mua các mặt hàng may mặc, thực phẩm rất yếu. Vào buổi sáng, trưa, chiều, lượng khách đến mua hàng vắng hoe, vì thế giá các sản phẩm hầu hết vẫn nguyên không tăng.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Kim Loan, chủ cửa hàng Kim Loan ở chợ Biên Hòa (TP. Biên Hòa) sắp xếp lại kệ hàng cho bắt mắt, thu hút khách mua. |
Bà Nguyễn Ngọc Tiến, chủ cửa hàng quần áo may sẵn Ngọc Tiến tại chợ Biên Hòa (TP.Biên Hòa), than: “Năm trước, cách tết chừng 1 tháng là người dân bắt đầu đi mua sắm quần áo, nhưng năm nay đến thời điểm này chợ vẫn vắng vẻ, người bán nhiều hơn người mua. Quần áo tết lấy từ các nhà cung cấp tăng nhẹ, cửa hàng vẫn giữ giá như ngày thường mà khách mua giảm 40% “. Do sức mua không tăng nên các cửa hàng bán quần áo tại chợ, trên các tuyến đường lớn trong tỉnh vẫn giữ giá và không dám dự trữ lượng hàng lớn bán tết như mọi năm.
|
Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai, nhận định nguồn cung heo, gà, trứng trong dịp Tết nguyên đán rất dồi dào, không lo thiếu và giá sẽ ít biến động so với ngày thường. |
“Tôi chuyên bán sỉ, bán lẻ các thực phẩm khô, đông lạnh và nhiều mặt hàng thiết yếu khác với giá mềm nên vào dịp tết khách mua hàng rất đông. Nhưng dịp tết năm nay, chủ yếu các mối quen từ các công ty đặt hàng tặng cán bộ, công nhân viên, còn lại khách mua lẻ, mua sỉ giảm đến 30% so với tết trước. Vì thế, dù là cung cấp chính thức cho một số hãng thực phẩm tôi không dám ôm hàng số lượng lớn “ - bà Nguyễn Thị Kim Loan, chủ cửa hàng Kim Loan chợ Biên Hòa nói. Theo bà Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương tại chợ Long Thành (huyện Long Thành), dịp Tết Nguyên đán 2015, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, thời điểm này các mặt hàng thiết yếu bán vẫn ế ẩm, chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Do lượng khách mua hàng ít nên hàng bán hết đến đâu tiểu thương lấy hàng về đến đó chứ không dám dự trữ số lượng lớn, sợ bán không được.
* Hàng hóa ít biến động
Vừa qua, Sở Công thương đã tổ chức các đoàn đi làm việc với những đơn vị sản xuất - kinh doanh các mặt hàng thực phẩm lớn trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung trong dịp Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý chợ trong tỉnh đều ký kết thống nhất sẽ giữ giá cả ổn định, ít biến động. Trường hợp thị trường có xảy ra tình trạng khan một mặt hàng nào đó, giá tăng cao, các doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng thêm nguồn hàng để bình ổn giá, đảm bảo mua sắm cho người tiêu dùng.
“Đến thời điểm này, sức mua vẫn rất yếu, chẳng khác ngày thường. Nhiều tiểu thương đã lấy hàng thực phẩm khô, đông lạnh về bán tết nhưng rất ít người mua” - ông Nguyễn Ngọc Tánh, Trưởng ban Quản lý chợ Biên Hòa cho hay. Tại các chợ Tân Hiệp, Tam Hòa, Tân Phong (TP.Biên Hòa), Phương Lâm (huyện Tân Phú), Dầu Giây (huyện Thống Nhất), chợ Long Khánh (TX.Long Khánh)... sức mua cũng giảm sút nhiều so với cùng thời điểm năm 2014.
Một số doanh nghiệp cung cấp lượng heo, gà thịt lớn trong dịp tết nhận định, giá 2 loại thực phẩm trên sẽ ít biến động, nếu có tăng cũng chỉ trong 2-3 ngày cận tết do các cửa hàng bán lẻ. Ông Dương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Bình Minh, cho biết: “Trong dịp tết, mỗi ngày công ty sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 30 tấn gà tam hoàng, gà ta thả vườn. Gà ta thả vườn làm sẵn 90 ngàn đồng/kg, gà tam hoàng 66 ngàn đồng/kg. Công ty đã ký tham gia chương trình bình ổn giá nên giá không tăng”.
Theo ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng của hệ thống Siêu thị BigC, phía BigC đã ký cam kết với Sở Công thương là không tăng giá các mặt hàng thực phẩm từ ngày 30-12-2014 đến ngày 20-2-2015. Ông Hà Văn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn (huyện Trảng Bom), cho hay: “Công ty cung ứng khoảng 2.700 con heo thịt cho thị trường tết, tương đương 270 tấn heo thịt. Năm nay, sức mua yếu hơn mọi năm mà nguồn cung heo thịt khá lớn, giá đang giảm nhẹ”.
Hương Giang

![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






