Báo Đồng Nai điện tử

Đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Văn Truyên
16:24, 19/01/2026

Tỉnh Đồng Nai có dân số gần 4,5 triệu người, trong đó khoảng 60% dân số là đồng bào có đạo và hơn 9% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, người có đạo, đồng bào DTTS bày tỏ niềm vui trước những thành quả mà đất nước đạt được, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội.

VUI MỪNG TRƯỚC NHỮNG THÀNH TỰU CỦA ĐẤT NƯỚC

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh 5 năm qua đất nước cũng như tỉnh Đồng Nai đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trước những dấu mốc quan trọng này, đồng bào các tôn giáo, DTTS phấn khởi vì được thụ hưởng thành quả cũng như đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung.

Ông Lâm Nho, đảng viên 38 năm tuổi Đảng, dân tộc Khmer, người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Lộc Thành cho hay: Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng khi kinh tế phát triển, quan hệ quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cấp và mở rộng, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhất là tại xã biên giới như Lộc Thành, đời sống nhân dân được nâng lên, trong đó có vùng đồng bào DTTS... Như nơi ông làm đại diện cộng đồng, hộ có điều kiện kinh tế khá ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. Con em đồng bào DTTS vùng biên giới đến tuổi đều được đi học và việc đi học rất thuận lợi vì trường lớp ngay trong xã, học sinh và sinh viên DTTS đi học đều có chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Hà Anh Dũng (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị Gian hàng 0 đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phục vụ bà con xã Thọ Sơn. Ảnh: Văn Truyên

Bên cạnh đó, theo bà Thị Nhương (dân tộc S’tiêng, ngụ xã Tân Quan, người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai), những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh Đồng Nai dành nhiều chính sách ưu đãi cho đồng bào DTTS cũng như người có uy tín, già làng. Cuối năm 2025, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mức 800 ngàn đồng/người/tháng, hỗ trợ về cấp thẻ bảo hiểm y tế hằng năm; chế độ thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết… Cùng với đó là một số nghị quyết liên quan đến hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán, nghị quyết về chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS… Những chính sách này giúp đồng bào DTTS xây dựng đời sống, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Còn theo ni sư Thích Nữ Lệ Thành, Trụ trì chùa Phổ Quang, xã Bù Đăng, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi. Nhờ vậy, sinh hoạt tôn giáo tại chùa của hơn 5 ngàn tín đồ hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt, những năm qua, nhà chùa được tạo điều kiện để xây dựng một số công trình quan trọng. Nhà chùa cũng được chính quyền địa phương kết nối để chung tay vận động tín đồ tham gia Phong trào Thi đua yêu nước, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ngoài ra, theo Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước hoàn thành sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế tăng trưởng, người nghèo và những trường hợp khác được chăm lo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đặc biệt, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành giai đoạn kỹ thuật hoặc được đưa vào sử dụng, như khi những chuyến bay đầu tiên đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chức sắc, chức việc, giáo dân dõi theo và mong mọi việc diễn ra tốt đẹp, bởi đây là dấu mốc quan trọng của tỉnh và đất nước… Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, chức sắc, tín đồ Công giáo rất vui với những thành quả này. Đồng thời đồng bào Công giáo đã chung tay với nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động trên 252 tỷ đồng thực hiện hoạt động bác ái - xã hội.

KỲ VỌNG VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC

Cùng với niềm vui về kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng bào các DTTS, người có đạo cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào thành công của đại hội sẽ mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước, trong đó có các chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS, tôn giáo.

Theo ni sư Thích Nữ Diệu Trí, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, mỗi kỳ đại hội Đảng toàn quốc đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và nhân dân. Trước hết, thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, ni sư Diệu Trí tin tưởng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, lựa chọn được nhân sự có tài, có đức để phụng sự đất nước. Đồng thời mong muốn đại hội lần này tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, hoạt động thuận lợi và tham gia đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước, trong đó có công tác an sinh xã hội.

Còn theo Linh mục Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là định hướng cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Là người dân Việt Nam, ông dành sự quan tâm đến sự kiện trọng đại của đất nước.

Còn theo người có uy tín trong đồng bào DTTS Đô Hô Sên, Giáo cả Thánh đường Hồi giáo Bình Sơn (xã Long Thành), đồng bào Chăm tại xã có gần 800 người. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, trẻ em đến tuổi đều được ra lớp và có em đã, đang học đại học, cao đẳng, trường nghề. Không còn gia đình người Chăm là hộ nghèo. Đảng, Nhà nước và tỉnh Đồng Nai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh hoạt tôn giáo diễn ra tốt đẹp, trong đó có hỗ trợ xây dựng thư viện và phòng học cho con em đồng bào Chăm. Bên cạnh đó, đồng bào luôn đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Đồng Nai, nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu độc ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh các chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS nhằm tạo nên diện mạo mới, tích cực hơn trong đời sống của nhân dân.            

Văn Truyên