Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Nguyễn Văn Thành, cư ngụ tại tổ 14, KP1, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), khiếu nại

10:08, 26/08/2005

Ông Nguyễn Văn Thành, cư ngụ tại tổ 14, KP1, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), khiếu nại: Năm 1986, ông có mua 1 lô đất gần cầu Đồng Khởi, phường Tân Tiến (nay là phường Trảng Dài) để làm nhà ở. Năm 1995, nhà ông bị giải tỏa trắng để làm đường, nhưng Nhà nước chỉ hỗ trợ 400.000 đồng tiền di dời, không bồi thường giá trị đất, gây thiệt thòi cho gia đình ông.

 Ông Nguyễn Văn Thành, cư ngụ tại tổ 14, KP1, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), khiếu nại: Năm 1986, ông có mua 1 lô đất gần cầu Đồng Khởi, phường Tân Tiến (nay là phường Trảng Dài) để làm nhà ở. Năm 1995, nhà ông bị giải tỏa trắng để làm đường, nhưng Nhà nước chỉ hỗ trợ 400.000 đồng tiền di dời, không bồi thường giá trị đất, gây thiệt thòi cho gia đình ông.

Tìm hiểu nội dung đơn khiếu nại của ông Thành, chúng tôi được biết: Lô đất ông Thành đang khiếu nại đòi bồi thường, có nguồn gốc là đất nông nghiệp, do ông Nguyễn Văn Hưởng và vợ là bà Hoàng Thị Phúc khai phá. Năm 1986, ông Hưởng - bà Phúc sang lại cho ông Nguyễn Văn Lựu, chỉ có xác nhận của Hội nông dân tập thể phường Tân Tiến, là không hợp pháp. Năm 1987, ông Lựu sang lại cho ông Thành, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Như vậy, lô đất mà ông Thành đang khiếu nại đòi bồi thường không có giấy tờ hợp lệ. Do đất mua không hợp lệ, nên năm 1995, khi Nhà nước thực hiện việc mở rộng, nâng cấp đường Đồng Khởi, phần nhà đất nêu trên nằm trong diện giải tỏa trắng, Nhà nước không thực hiện việc bồi thường giá trị đất mà chỉ hỗ trợ tiền di dời là đúng quy định. Tuy nhiên, nếu thời điểm đó, trường hợp gia đình ông thật sự khó khăn, không có chỗ ở, ông có thể kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ, để ổn định cuộc sống. Đằng này, bẵng đi thời gian cả chục năm, nay gia đình ông đã có chỗ ở ổn định, ông lại làm đơn xin bồi thường là không có cơ sở.

Ban CTBĐ