Báo Đồng Nai điện tử
En

Trả lời đơn khiếu nại anh Nguyễn Thành Nhân (huyện Nhơn Trạch)

11:05, 14/05/2017

Anh Nguyễn Thành Nhân, ngụ ấp 3 (xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch), khiếu nại Công an huyện Nhơn Trạch vi phạm các quy định về tố tụng khi giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày 22-6-2016.

Anh Nguyễn Thành Nhân, ngụ ấp 3 (xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch), khiếu nại Công an huyện Nhơn Trạch vi phạm các quy định về tố tụng khi giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày 22-6-2016. Từ phiếu chuyển của Báo Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch trả lời như sau:

Vào khoảng 19 giờ 50 ngày 22-6-2016, anh Nguyễn Thành Nhân điều khiển xe ô tô chở rác biển số 60C-160.61 (hết hạn kiểm định từ tháng 1-2014) lưu thông trên đường Đào Thị Phấn (huyện Nhơn Trạch). Lúc này trời mưa, đường không có đèn chiếu sáng nên anh Nhân dừng xe ở vệ đường bên phải, nhưng không làm cảnh báo báo hiệu cho các phương tiện khác biết. Khi đó, anh Lê Minh Tân, ngụ ấp Đất Mới (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch), điều khiển xe mô tô biển sô 60Y5-5568 đi cùng chiều phía sau. Khi đến gần xe rác của anh Nhân dừng bên lề đường, anh Tân mới phát hiện và lách qua trái để tránh nhưng không hết nên va chạm vào góc trái đuôi xe ô tô. Sau đó, xe của anh Tân lạc tay lái chạy sang bên trái đường đụng vào xe mô tô 66L9-5209 do Lâm Thị Cẩm Nhung, ngụ xã Phú Thịnh A (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), đang đi chiều ngược lại làm Tân bị thương nặng, Nhung bị thương nhẹ.

Ngày 18-8-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch trưng cầu Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai giám định tỷ lệ thương tật đối với Lê Minh Tân, xác định Tân bị thương tật 41%.

Kết quả điều tra đã xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông phức tạp trên là do Lê Minh Tân điều khiển xe mô tô thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, vi phạm Khoản 1, Điều 12 Luật Giao thông đường bộ. Đối với Nguyễn Thành Nhân điều khiển xe ô tô nhưng hết hạn kiểm định, hệ thống an toàn kỹ thuật của xe không đảm bảo; việc dừng xe không có cảnh báo, đèn tín hiệu nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Do đó, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch thống nhất quan điểm không khởi tố vụ án.

Về trách nhiệm dân sự, Lê Minh Tân yêu cầu chủ xe ô tô biển số 60C-160.61 bồi thường số tiền 120 triệu đồng, trong khi đại diện là Hợp tác xã ô tô Nhân Hòa (địa chỉ tại ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) trả lời chỉ có khả năng hỗ trợ 5 triệu đồng. Riêng Nguyễn Thành Nhân bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng về điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định; Hợp tác xã ô tô Nhân Hòa bị xử phạt 14 triệu đồng. Đến nay, cả hợp tác xã và Nhân chưa đóng phạt nên Công an huyện Nhơn Trạch vẫn đang tạm giữ xe ô tô biển số 60C-160.61; đồng thời hướng dẫn Lê Minh Tân khởi kiện vụ án dân sự.

Từ những căn cứ nêu trên, Nguyễn Thành Nhân khiếu nại cơ quan cảnh sát điều tra vi phạm tố tụng là không có cơ sở.             

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều