Sáng 20-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng (Ðại hội XIV của Ðảng) - sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại đánh dấu điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đã khai mạc trọng thể.
![]() |
| Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN |
Tại Đồng Nai, theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng trên báo chí, các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược, đột phá mà Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu trong giai đoạn phát triển mới.
![]() |
Thượng tá Phạm Văn Hoàn, Phó Chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai:
Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng sâu sắc vào thành công của đại hội
Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, kết tinh ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà còn tạo nền tảng chính trị vững chắc, định hướng chiến lược cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng.
Tôi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào thành công của đại hội; đồng thời quyết tâm phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của bộ đội biên phòng và bản lĩnh chính trị, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mỗi cán bộ, đảng viên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định rõ vai trò “khiên thép trấn biên”, trực tiếp bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững bình yên nơi biên cương; đồng thời là cầu nối bền chặt giữa “ý Đảng - lòng dân” ở khu vực biên giới, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
![]() |
Ông Trịnh Phú Diễn, cựu chiến binh khu phố Tiến Thành 5, phường Đồng Xoài:
Tin tưởng sâu sắc vào con đường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh lãnh đạo và khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Theo dõi và nghiên cứu các nội dung của đại hội, tôi tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường, khát vọng phát triển mà đại hội xác định.
Tôi còn đặc biệt tâm đắc các văn kiện trình đại hội đã nhấn mạnh nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị - xã hội. Đây là những vấn đề cốt lõi, phù hợp với truyền thống, bản chất và trách nhiệm của cựu chiến binh - những người đã trải qua chiến tranh, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
![]() |
Ông Bùi Đức Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Bình (xã Phú Lâm):
Chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tôi tin tưởng rằng, việc đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục được các cấp, ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục, đặc biệt là đối với những địa bàn còn khó khăn để cụ thể hóa các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động giáo dục và đào tạo sẽ được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bên cạnh đó, tôi mong rằng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học sẽ được trang bị đầy đủ, hiện đại hơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các cấp học. Đồng thời hướng tới hình thành một nền giáo dục mở, liên thông, chú trọng trang bị kỹ năng tự học, tư duy độc lập, sáng tạo cho học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần hình thành một thế hệ công dân giàu tri thức, năng động, có năng lực chuyên môn cao, tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
![]() |
Ông Đặng Quốc Nghi, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai:
Kiến tạo cơ hội để kinh tế tư nhân phát triển
Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ là cột mốc để đưa đất nước ta phát triển vững mạnh trong giai đoạn mới. Đối với cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi, sự kỳ vọng càng lớn hơn khi trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm rất lớn đến sự phát triển của kinh tế tư nhân.
Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi mong muốn đại hội sẽ có những định hướng, chính sách, tiếp tục thể hiện quyết tâm xóa bỏ mọi rào cản, tạo đột phá thực chất để kinh tế tư nhân phát triển. Từ đó khẳng định vị trí “động lực quan trọng nhất” của khu vực này trong nền kinh tế quốc dân. Thông qua các cơ chế và nguồn lực hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như: xây dựng chính sách, tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ đến đào tạo nhân lực...
Khi các chủ trương, chính sách kiến tạo đồng hành triển khai một cách cụ thể, doanh nghiệp sẽ có cơ hội để vươn lên mạnh mẽ, phát huy vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng, việc làm và sức cạnh tranh quốc gia.
![]() |
Ông Lê Văn Chương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Mặt trận khu phố 34, phường Long Bình:
Đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, chiến lược
Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh; đồng thời đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, niềm tin của người dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.
Tôi cũng mong muốn đại hội tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên trì, kiên quyết đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng nâng cao đạo đức, năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
![]() |
Thầy giáo Nguyễn Hữu Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phước An (xã Phước An):
Kỳ vọng tiếp tục khẳng định sâu sắc hơn nữa giáo dục là quốc sách hàng đầu
Là người làm công tác giáo dục, tôi kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tiếp tục khẳng định sâu sắc hơn nữa giáo dục là quốc sách hàng đầu; thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực vừa “hồng” vừa “chuyên” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng căn dặn.
Trong nhiệm kỳ qua, ngành giáo dục đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước với nhiều chủ trương có ý nghĩa lâu dài và nhân văn như: chính sách miễn học phí cho học sinh công lập từ mầm non đến hết THPT từ năm học 2025-2026; đầu tư nâng cấp trường, lớp học đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục; siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm để chấn chỉnh tiêu cực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học; hướng tới cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trong thời gian tới.
Đối với nhiệm kỳ mới, tôi mong các đồng chí lãnh đạo tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ để giáo dục phát triển bền vững, qua đó góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng tầm trong giai đoạn mới.
![]() |
Anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình):
Sẽ có những quyết sách đúng đắn, đột phá, phù hợp với xu thế phát triển
Theo dõi phiên khai mạc đại hội trên ti vi, tôi tin tưởng đại hội sẽ mở ra những định hướng chiến lược, chủ trương và quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; đồng thời chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ tâm - tầm - tài để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ.
Là một cán bộ Đoàn, đồng thời là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, tôi mong đại hội sẽ có những định hướng chiến lược lâu dài, đồng bộ và nhân văn; quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ nhà giáo cả về đời sống, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển chuyên môn, từ đó tạo động lực để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng.
![]() |
Ông Lê Nhật Trường, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn):
Kỳ vọng đại hội sẽ đưa ra những quyết sách quan tâm đời sống công nhân lao động
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam hiện có gần 17 ngàn công nhân lao động. Chi bộ công ty có 83 đảng viên. Là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (FDI), tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách quan tâm đời sống công nhân lao động. Trong đó, vấn đề cải thiện chính sách tiền lương, nhà ở xã hội, trường học, y tế và ổn định giá cả thị trường để chia sẻ khó khăn với công nhân, ổn định thị trường lao động… tạo động lực để người lao động yên tâm sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Tin rằng những chính sách, đột phá trong nhiệm kỳ mới sẽ mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân.
![]() |
Hòa thượng Thích Huệ Ninh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trụ trì chùa Hiển Lâm (phường Biên Hòa):
Tin tưởng đại hội sẽ có nhiều quyết sách chiến lược, đưa đất nước phát triển
Thời gian qua, chức sắc, chức việc, nhà tu hành Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai nói chung, trong đó có chức sắc, phật tử chùa Hiển Lâm nói riêng đã có nhiều nỗ lực trong tham gia cũng như tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội. Đồng thời Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đón nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đồng Nai để hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi.
Trong không khí của những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tôi tin tưởng đại hội sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra, có nhiều quyết sách chiến lược, đưa đất nước phát triển. Tôi mong muốn nhiệm kỳ mới, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo, trong đó có Phật giáo diễn ra thuận lợi; tạo điều kiện để Phật giáo tham gia nhiều hơn vào công tác an sinh xã hội.
![]() |
Mục sư Điểu Kim Thương, Chi hội Thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam (ấp Bù Linh, xã Lộc Quang):
Tăng cường đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức tôn giáo
Tôi mong muốn vai trò tích cực, lâu dài của tôn giáo trong đời sống xã hội cần được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa, qua đó phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong xây dựng cộng đồng cơ sở. Từ thực tiễn tại xã Lộc Quang, nhiều tín hữu Tin Lành luôn tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư như bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự. Dù là có đạo hay không có đạo, người dân tại địa phương đều đoàn kết, chung tay xây dựng, phát triển quê hương.
Bên cạnh đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng có thể bổ sung nội dung về cơ chế đối thoại thường xuyên giữa chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo, qua đó tăng thêm sự lắng nghe, chia sẻ lẫn nhau.
![]() |
Ông Chàm Sa, Giáo cả Tiểu Thánh đường Hồi giáo Thuận Phú (xã Thuận Lợi), người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai:
Lựa chọn được nhân sự có tài, có đức để phụng sự đất nước
Tại xã Thuận Phú, đồng bào Chăm theo đạo Hồi có 55 hộ dân, với 127 nhân khẩu. 5 năm qua, đời sống của nhân dân khá lên từng ngày và đến thời điểm này không còn hộ nghèo là đồng bào Chăm. Việc đến trường của con em được hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra, chính quyền luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ để Thánh đường tổ chức các lớp dạy ngôn ngữ Chăm, bảo tồn văn hóa truyền thống. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2026, được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỉnh Đồng Nai, Thánh đường sẽ thực hiện công trình thư viện mới nhằm giúp việc học tập, sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng được thuận lợi hơn.
Trong nhiệm kỳ mới của Đảng, đồng bào Chăm theo đạo Hồi mong muốn sẽ có thêm nhiều sự quan tâm để đồng bào xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng bào sẽ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức vào các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động. Tôi tin tưởng đại hội sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra, lựa chọn được nhân sự có tài, có đức để phụng sự, đưa đất nước phát triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
![]() |
Chị Lê Thị Cẩm Vân (ngụ phường Tam Hiệp):
Kỳ vọng Đại hội sẽ có thêm nhiều quyết sách mới sát thực tiễn
Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng, Đảng tiếp tục có những định hướng lớn, sát thực tiễn, đáp ứng mong mỏi chung về một xã hội phát triển, bình yên và hạnh phúc.
Kỳ vọng đại hội lần này sẽ chọn được những cán bộ ưu tú để phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích, sự an toàn và hạnh phúc của người dân làm trung tâm trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Khi cán bộ giữ được sự tỉnh táo trước quyền lực, giữ được đạo đức trong thực thi công vụ và luôn đặt mình vào vị trí của người dân, thì niềm tin xã hội sẽ được bồi đắp.
Người dân tin tưởng và kỳ vọng đại hội sẽ có thêm nhiều quyết sách mới, thiết thực không chỉ đúng về chủ trương mà còn khả thi trong thực tế, đi vào đời sống, giải quyết được những vấn đề về: an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường… Đưa đất nước tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
![]() |
Chị Trần Thị Thu, Công nhân cơ sở may Mỹ Việt (ngụ xã Dầu Giây):
Tạo nhiều việc làm và chỗ ở cho người lao động
Điều tôi mong muốn trước hết là các chủ trương của Đảng trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến việc làm ổn định cho người lao động. Việc thu hút đầu tư bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất sẽ giúp tạo thêm việc làm ổn định, để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài.
Bên cạnh đó, vấn đề chỗ ở cho công nhân cũng là điều được nhiều người quan tâm. Phần lớn người lao động ở ngoại tỉnh đến Đồng Nai làm việc đều đang thuê trọ trong điều kiện còn hạn chế, chi phí ngày càng tăng. Người lao động kỳ vọng Nhà nước sẽ có thêm chính sách liên quan phát triển nhà ở xã hội, khu lưu trú cho công nhân gần nơi làm việc, giúp ổn định cuộc sống và giảm bớt áp lực chi tiêu.
Người lao động ai cũng mong có việc làm ổn định, có chỗ ở đàng hoàng để an cư, có niềm tin để gắn bó lâu dài. Khi cuộc sống ổn định, công nhân yên tâm làm việc và cố gắng hơn trong lao động sản xuất. Tôi tin rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra những chủ trương đúng đắn, sát với thực tế, tạo thêm điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, đóng góp sức mình và cùng đất nước phát triển trong thời gian tới.
Nhóm P.V















![[Infographic] Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/b_20260121070010.jpg?width=300&height=-&type=resize)







