(ĐN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tương lai đất nước, mà còn là tâm điểm hội tụ của giới truyền thông, với sự tham gia tác nghiệp của hơn 600 phóng viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.
 |
| Phóng viên Trần Thể, Dạ Thy của Phòng Thời sự Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí của Đại hội. Ảnh: Công Nghĩa |
Trong không khí nghiêm túc nhưng đầy sôi nổi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, "mặt trận" thông tin đã được thiết lập, thể hiện rõ niềm vinh dự và trách nhiệm nghề nghiệp của những người cầm bút, mang thông điệp và khí thế của Đại hội lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.
Khu vực dành cho phóng viên trong nước luôn sôi động. Hơn bao giờ hết, mỗi phóng viên đều ý thức sâu sắc về vai trò là cầu nối giữa quyết sách của Đảng và kỳ vọng của nhân dân. Với phương châm đưa tin kịp thời, chuẩn xác và sâu rộng, đội ngũ báo chí đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực cao độ. Từ những bài ghi nhận chi tiết về phiên khai mạc, các tham luận chuyên sâu, đến các phóng sự ảnh và video trực quan, tất cả tạo nên một dòng chảy thông tin liên tục.
 |
| Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp tường thuật diễn biến Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Công Nghĩa |
Sức hấp dẫn của Đại hội XIV còn được minh chứng qua sự hiện diện và quan tâm sâu sắc của truyền thông quốc tế. Tại khu vực dành cho phóng viên quốc tế, các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới miệt mài làm việc, ghi nhận và phân tích những quyết sách quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đội ngũ phóng viên đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới và những kinh nghiệm lãnh đạo đổi mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Sự quan tâm này không chỉ thể hiện vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn giúp bạn bè năm châu hiểu rõ hơn về khát vọng thịnh vượng và hùng cường của dân tộc. Sự đồng bộ trong công tác tổ chức, hậu cần kỹ thuật đã hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phóng viên quốc tế truyền tải thông tin về nước một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 |
| Phóng viên chuẩn bị máy ảnh tác nghiệp họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Công Nghĩa |
Dưới sự chỉ đạo sát sao và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, hệ thống truyền thông đã hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo tính liên tục và độ phủ thông tin. Từ các màn hình lớn, hệ thống wifi, đến khu vực phỏng vấn, tất cả đều phục vụ cho mục tiêu chung là đưa tin thành công về Đại hội.
Tại Đại hội XIV, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai có 4 phóng viên tác nghiệp, phục vụ đưa thông tin về tất cả các hoạt động của Đại hội nói chung và hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tại Đại hội nói riêng. Trong 5 ngày diễn ra Đại hội, các phóng viên đã nỗ lực không ngừng để phản ánh thông tin liên tục về Đại hội, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các quy định về tác nghiệp báo chí tại Đại hội.
 |
| Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa |
 |
| Trung tâm Báo chí Đại hội XIV hoạt động liên tục từ sáng tới đêm khuya. Ảnh: Công Nghĩa |
 |
| Phóng viên các cơ quan báo chí địa phương tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa |
 |
| Các phóng viên tác nghiệp liên tục tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa |
 |
| Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa |
 |
| Một phóng viên đang chờ đợi cuộc họp báo quốc tế về Đại hội XIV do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chủ trì. Ảnh: Công Nghĩa |
 |
| Nhiều thiết bị, máy quay được đặt sẵn, chờ đợi cuộc họp báo quốc tế về Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa |
Công Nghĩa