Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

03:10, 09/10/2020

(ĐN) - Sáng 9-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2020).

(ĐN) - Sáng 9-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2020). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lý, nguyên Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Minh Hùng, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam.

Ông Phạm Minh Hùng, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam (giữa) trao kỷ niệm chương cho cán bộ hội
Đồng chí Phạm Minh Hùng, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam (giữa) trao kỷ niệm chương cho cán bộ hội

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động chào mừng như: tổ chức Hội thi trực tuyến 90 năm Ngày Nông dân Việt Nam; Hội thi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt tại xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) với kinh phí 520 triệu đồng chủ yếu do người dân và các mạnh thường quân đóng góp…

Toàn tỉnh hiện có trên 138,6 ngàn hội viên Hội Nông dân sinh hoạt tại 154 cơ sở Hội, 839 chi Hội và gần 5 ngàn tổ Hội. Trong năm qua, nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả cao như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, thu hút gần 74,6 ngàn hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào đã vận động đông đảo hộ nông dân sản xuất giỏi đóng góp cây, con giống, vật tư nông nghiệp, nhất là tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất giúp các hội viên khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất, góp tiền, góp công làm đường giao thông, xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hóa thôn ấp… với trên 49 tỷ đồng, gần 12,7 ngàn ngày công lao động… Nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ thiết thực cho nông dân như: đào tạo nghề; hỗ trợ nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học, công nghệ; trong quảng bá, tiêu thụ nông sản… Đặc biệt, đến nay, tổng nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 81,5 tỷ đồng, dư nợ cho vay trên 74 tỷ đồng cho trên 2,3 ngàn hộ với 205 dự án.  

Ôn lại truyền thống tốt đẹp và thành tựu của Hội Nông dân Việt Nam, vai trò của nông dân trong bảo vệ và xây dựng đất nước, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam Phạm Minh Hùng đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân các cấp của Đồng Nai - một trong những đơn vị vững mạnh trong khu vực phía Nam đã thực sự kết nối, thu hút nông dân gắn bó với các phong trào hội trong phát triển sản xuất, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, tạo sự đa dạng, phong phú trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp...

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều phong trào thiết thực huy động được sức mạnh của nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của hội viên, nông dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và tổ chức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức Hội; đảm bảo tổ chức Hội và hội viên ngày càng phát triển cả về chất và lượng. Đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, phấn đấu phong trào có bước phát triển mới.

 Tin và ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều