Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành hung bác sĩ, một bị cáo bị xử phạt 14 tháng tù giam

03:04, 30/04/2020

(ĐN)- Ngày 29-4, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 14 tháng tù giam đối với Nguyễn Phước Vũ (SN 1998) trú tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về tội "gây rối trật tự công cộng".

(ĐN)- Ngày 29-4, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 14 tháng tù giam đối với Nguyễn Phước Vũ (SN 1998) trú tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Vũ (mặc áo trắng, đứng bên trái, tại phiên tòa xét xử)
Bị cáo Vũ (mặc áo trắng, đứng bên trái) tại phiên tòa xét xử)

Theo cáo trạng, ngày 17-1-2020, Nguyễn Phước Vũ đến chăm sóc cha ruột là ông Nguyễn Phước Thanh đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Do bệnh nhân được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải điều trị cách ly, nên theo quy định, người thân ra vào chăm sóc người bệnh phải choàng áo và thay dép do bệnh viện cung cấp để giữ vệ sinh, chống lây nhiễm. Thế nhưng, trong quá trình chăm sóc cho cha tại bệnh viện, Vũ thường xuyên không tuân thủ quy định nêu trên nên bác sĩ Huỳnh Tấn Phúc, Phó khoa Nội thần kinh phụ trách điều trị đã nhiều lần nhắc nhở Vũ.

Đến khoảng 8 giờ 25 phút cùng ngày, khi thấy Vũ ở ngoài hành lang đang chuẩn bị vào phòng, nơi cha của Vũ nằm chữa bệnh mà không mặc áo choàng nên bác sĩ Phúc tiếp tục nhắc nhở, yêu cầu người nhà chấp hành các quy định, nội quy của bệnh viện. Vũ chẳng những không chấp hành, mà còn có hành động chửi bới, gây mất an ninh trật tự. Manh động hơn, đối tượng còn lao vào hành hung, dùng tay đấm 2 cái vào mặt bác sĩ Phúc gây thương tích. Đối tượng Vũ ngay sau đó đã bị Công an phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) bắt giữ.

Với hành vi nói trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Vũ 14 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Anh Thư

Tin xem nhiều