Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Canh tý

02:02, 14/02/2020

(ĐN)- Ngày 14-2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Lưu Thị Hà, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

(ĐN)- Ngày 14-2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Lưu Thị Hà, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Cùng tham dự buổi giám sát có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn.

Phó
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Trong đó, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong 2 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 162 vụ tội phạm hình sự, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 142 vụ, bắt xử lý 197 vụ, thu hồi tài sản hơn 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, triệt phá 17 nhóm, 121 đối tượng; qua điều tra làm rõ 20 vụ, khởi tố 28 bị can, trong đó có 4 băng nhóm hoạt động "tín dụng đen”. Đồng thời, phát hiện bắt xử lý hàng trăm vụ, cùng hàng trăm đối tượng cờ bạc, mại dâm...

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát hiện 174 vụ, 434 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 303 gói, 579 gram ma túy tổng hợp; lập hồ sơ xử lý 138 vụ, 159 đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả, mua bán hàng cấm…và phát hiện 121 vụ, 133 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện gần 13 ngàn trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.518 phương tiện, ra quyết định xử phạt hơn 13 ngàn trường hợp với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả hoạt động, cũng như kiến nghị của lực lượng công an, đại diện đoàn giám sát cũng đã tổng hợp, ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn cho rằng, ngoài những kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong đợt cao điểm vừa qua, công tác đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương.

Ông Phạm Ngọc Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng cần phải chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong các hoạt động, nhất là công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm để tìm biện pháp khắc phục.

Trần Danh

Tin xem nhiều