Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang một cơ sở giết mổ heo chết

07:01, 29/01/2020

(ĐN)- Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở giết mổ heo không phép do ông Nguyễn Văn Linh (35 tuổi, ngụ KP.3, phường Long Bình) làm chủ đang giết mổ heo chết.

(ĐN)- Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở giết mổ heo không phép do ông Nguyễn Văn Linh (35 tuổi, ngụ KP.3, phường Long Bình) làm chủ đang giết mổ heo chết.

 Số heo được giết mổ trái phép trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Số heo được giết mổ trái phép trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ 12 con heo có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, trong đó có 6 con đã bị chết với các dấu hiệu bị bệnh. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện 2 xe ba gác đang vận chuyển 4 con heo đã chết vào cơ sở để giết mổ; phát hiện 8 thùng xốp và 2 tủ cấp đông chứa nhiều sản phẩm thịt heo như: da và xương heo đã bốc mùi. 

Làm việc với cơ quan công an, ông Linh cho biết, cơ sở của ông hoạt động không phép từ tháng 12-2019 đến nay, mỗi ngày giết mổ từ 2-3 con heo. Số heo nói trên được ông thu mua của các hộ chăn nuôi với giá 30 ngàn đồng/kg mang về giết mổ. 

Thành Vinh

 

Tin xem nhiều