Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 5 ngàn ca cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

04:01, 29/01/2020

(ĐN)- Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, từ ngày 23-1 đến ngày 29-1 (Tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết), các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám cấp cứu cho gần 5 ngàn trường hợp (tăng gần 100 trường hợp so với Tết Nguyên đán 2019).

* Cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ tăng cao

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nhập viện trong dịp Tết Nguyên đán 2020
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nhập viện trong dịp Tết Nguyên đán 2020

(ĐN)- Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, từ ngày 23-1 đến ngày 29-1 (tức từ 29 đến mùng 5 Tết), các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám cấp cứu cho gần 5 ngàn trường hợp (tăng gần 100 trường hợp so với Tết Nguyên đán 2019). Trong đó, có hơn 2,4 ngàn trường hợp nhập viện điều trị nội trú; 504 bệnh nhân chuyển viện; thực hiện 322 ca phẫu thuật; đỡ đẻ và mổ đẻ thành công cho 311 sản phụ.

Điều đáng nói là tổng số ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông lên đến 969 trường hợp, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 200 trường hợp phải phẫu thuật chấn thương sọ não, 5 trường hợp tử vong, tăng 66% so với năm 2019. Riêng trong ngày 28-1, có đến 194 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông.

Tình hình cấp cứu do tai nạn pháo nổ là 27 trường hợp, tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 120 trường hợp, giảm mạnh so với năm 2019.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh ăn uống, xử phạt số tiền hơn 536 triệu đồng với 66 cơ sở vi phạm. Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt, chỉ có 44 trường hợp khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc rượu, bia.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết thêm, trong dịp Tết Nguyên đán, có 3 bệnh nhân (ngụ tại các huyện: Thống Nhất, Tân Phú) bị viêm phổi, nghi nhiễm virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp được khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Cả 3 bệnh nhân này sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh để kiểm tra, làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy cả 3 bệnh nhân không bị viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. Do đó, đến ngày 29-1, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị viêm phổi cấp do virus Corona. Ngành y tế vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp dự phòng, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong tỉnh.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều