Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động nhiều tiềm lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân

09:10, 04/10/2019

(ĐN) - Phát biểu tại lễ tuyên dương những điển hình đóng góp xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2014-2019, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã ký kết phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn, tạo sự thống nhất chặt chẽ, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

(ĐN) - Phát biểu tại lễ tuyên dương những điển hình đóng góp xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2014-2019, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã ký kết phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn, tạo sự thống nhất chặt chẽ, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm, ngân sách các địa phương trên địa bàn quân khu bảo đảm thường xuyên cho quốc phòng hơn 600 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình quốc phòng. Đến nay, 9/9 tỉnh, thành phố đều phê duyệt quy hoạch căn cứ hậu cần - kỹ thuật, từng bước xây dựng theo lộ trình, đảm bảo kết hợp phục vụ cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng hiện tại, lâu dài gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương còn bố trí quỹ đất và huy động ngân sách đầu tư xây mới, nâng cấp 1.273 trụ sở ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn với kinh phí trên 122 tỷ đồng.

Huyền Linh

Tin xem nhiều