Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương

08:02, 27/02/2019

(ĐN) - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng địa phương và khu vực phòng thủ năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức ngày 26-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

 

(ĐN) - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng địa phương và khu vực phòng thủ năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức ngày 26-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Lãnh đạo Quân khu 7, UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo Quân khu 7 và UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị

Trong đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đúng theo luật dân quân tự vệ... Đồng thời, tập trung quán triệt các Nghị quyết, Nghị định xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt đề án Xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2017-2021.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc năm 2018.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 13 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Minh Thành

Tin xem nhiều