Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề ra nhiều giải pháp hạn chế tai nạn giao thông

12:09, 26/09/2017

(ĐN) - Ngày 25-9, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Long Thành đã có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri đại diện cho 15 xã, thị trấn về chuyên đề "An toàn giao thông"...

 

(ĐN) - Ngày 25-9, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Long Thành đã có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri đại diện cho 15 xã, thị trấn về chuyên đề “An toàn giao thông”.

Cử tri đang phản ánh các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông
Cử tri đang phản ánh các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề bất cập, tồn tại, góp phần gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua như: tình trạng các xe tải dừng đậu trước các quán ăn, nước giải khát; một số tuyến đường xuống cấp; đèn chiếu sáng hư hỏng; một số giao lộ, ngã rẽ, trường học, chợ không thiết kế gờ giảm tốc và lắp đèn tín hiệu; một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ...

Bên cạnh đó, các cử tri cho rằng, vòng xoay đường dẫn kết nối giữa Quốc lộ 51 với đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thiết kế không hợp lý; tình trạng các phương tiện vận tải nặng lưu thông vào thị trấn trong giờ cao điểm và nạn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn đang tiếp tục xảy ra...

Từ những vấn đề cử tri phản ánh, lãnh đạo huyện Long Thành yêu cầu các phòng, ban liên quan nhanh chóng xây dựng các kế hoạch khắc phục về hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu cùng các biển báo.

Trong đó, Công an huyện cần đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu đến với mọi lứa tuổi; nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các trục đường chính, giao lộ và ra quy định cấm phương tiện vận tải nặng lưu thông vào thị trấn trong giờ cao điểm. Đồng thời, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 51 và Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường...

Riêng đối với các vấn đề ngoài thẩm quyền, lãnh đạo huyện ghi nhận và chuyển lên cấp có liên quan xem xét tháo gỡ.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Long Thành, trong 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện xảy ra tổng số 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 9 người, hư hỏng 8 xe máy và 12 ô tô, gây thiệt hại vật chất ước khoảng 117 triệu đồng. Quốc lộ 51 chính là tuyến đường có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất.

Chí Tài

Tin xem nhiều