Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải cứu thành công đối tượng ngáo đá cố thủ trên ngọn cây

04:09, 26/09/2017

(ĐN)- Vào khoảng 9 giờ, ngày 26-9, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 giải cứu thành công đối tượng sử dụng ma tuý đá và leo lên ngọn cây tại trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch.

(ĐN)- Vào khoảng 9 giờ, ngày 26-9, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 giải cứu thành công đối tượng sử dụng ma tuý đá và leo lên ngọn cây tại trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch.

Đối tượng nhảy từ cây phượng xuống rơi vào đệm hơn nên không bị thương tích nặng
Đối tượng nhảy từ cây phượng xuống đất nhưng rất may rơi vào đệm hơi nên không bị thương tích nặng

Theo đội bảo vệ UBND huyện Nhơn Trạch, khoảng  4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đối tượng Phan Hoài Hận (quê tỉnh Đồng Tháp) đã lẻn vào trụ sở và leo lên mái nhà khối văn phòng một cửa . Khi phát hiện, đội bảo vệ đã báo Công an huyện đến hỗ trợ, vận động đối tượng Hận trèo xuống. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn ngoan cố leo lên ngọn cây phượng để cố thủ.

Công an huyện Nhơn Trạch và Phòng cảnh sát số 3 đã điều động trên 40 chiến sĩ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa, dùng các thiết bị hỗ trợ xe thang, đệm hơi xe cứu nạn cứu hộ nhưng đối tượng Phan Hoài Hận vẫn cố thủ trên ngọn cây.

Đối tượng bị khống chế để đưa đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch kiểm tra sức khỏe.
Đối tượng bị khống chế để đưa đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch kiểm tra sức khỏe.

Qua 1 giờ đồng hồ thuyết phục, đối tượng vẫn ngoan cố chống cự và tự nhảy từ ngọn cây (cao gần 5 mét) xuống đất. Rất may, khi đối tượng này nhảy xuống đã va vào một nhánh cây và rơi vào đệm hơi nên không bị thương tích nặng. Ngay sau đó, Công an huyện Nhơn Trạch đã khống chế và chuyển đối tượng đến Trung tâm y tế huyện để kiểm tra sức khỏe.

Qua lời khai, đối tượng tên là Phan Hoài Hận từ tỉnh Đồng Tháp lên huyện Nhơn Trạch sinh sống khoảng 15 ngày qua. Đối tượng này sử dụng ma túy đá nhiều giờ trước đó nên không làm chủ được bản thân và đã thực hiện hành vi nêu trên.

Đặng Hồng

 

 

Tin xem nhiều