Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển Đảng đạt thấp

04:09, 26/09/2017

(ĐN)- Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến trung tuần tháng 9 năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.488 đảng viên mới, bằng 3,45% so với tổng số đảng viên cuối năm 2016...

(ĐN)- Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến trung tuần tháng 9 năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.488 đảng viên mới, bằng 3,45% so với tổng số đảng viên cuối năm 2016.

Tuy nhiên, số đảng viên được kết nạp trong 9 tháng đầu năm nay thấp hơn 0,41% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn so với Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (kết nạp từ 5-6%/năm). Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng trong năm nay, toàn tỉnh còn phải kết nạp 1.448 đảng viên, trong khi chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm.

Mới đây, khi làm việc với một số Đảng bộ trực thuộc đang có tỷ lệ kết nạp đảng viên thấp nhất tỉnh, như: Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom, Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Khối Doanh nghiệp tỉnh…, Tỉnh ủy nhận thấy về cơ bản các Đảng bộ đang cố gắng hoàn thành chỉ tiêu năm 2017. Riêng Đảng bộ TP.Biên Hòa mới đạt 1,6% và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt 3,32%, công tác phát triển Đảng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Phó ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt, qua làm việc với Tỉnh ủy, các cấp ủy kiến nghị, nếu năm 2018 vẫn đưa ra tỷ lệ kết nạp đảng viên mới toàn tỉnh đạt 5-6%/năm, các cấp ủy khó đạt chỉ tiêu giao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang nghiên cứu để báo cáo, tham mưu Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy những giải pháp cho phát triển Đảng năm 2018.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều