Báo Đồng Nai điện tử
En

Lừa bạn bè, bị truy tố

09:04, 02/04/2017

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố Bùi Thị Ngọc Thắm (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố Bùi Thị Ngọc Thắm (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Thắm và Dương Hoàng Phúc (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) là chỗ bạn bè với anh Trần Văn Phát (ngụ tỉnh Bình Dương). Chiều 17-6-2016, Thắm cùng với anh Phát, Phúc và một số bạn đến quán karaoke H.D ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa) hát karaoke và ăn nhậu. Tại đây, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Phát, Thắm và Phúc giả vờ hỏi mượn điện thoại và xe máy của anh Phát đi công chuyện rồi đem đến một tiệm cầm đồ ở phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) cầm chiếc điện thoại 1,2 triệu đồng. Sau đó, Phúc sử dụng xe máy của anh Phát chở Thắm đi thuê nhà trọ để ở. Để tránh bị phát hiện, Phúc đã đổi biển số xe của anh Phát.

Ngày 22-6, phát hiện Phúc và Thắm sử dụng xe của mình đi lại ở tỉnh Bình Dương, anh Phát đã bắt Thắm giao cho cơ quan công an, riêng Phúc đã trốn thoát. Cơ quan công an đang truy bắt Phúc để xử lý theo pháp luật.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều