Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo nguồn lực ngày càng nhiều cho hoạt động nhân đạo từ thiện

02:10, 28/10/2016

(ĐN)- Như tin đã đưa, sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, đến trưa 28-10, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2012 đã bế mạc...

* Bà Đỗ Thị Phước Thiện tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI

* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường làm Chủ tịch danh dự

[links()](ĐN)- Như tin đã đưa, sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, đến trưa 28-10, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2012 đã bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) trao bức trướng cho lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ tại đại hội tỉnh
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) trao bức trướng cho lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ tại đại hội tỉnh

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 33 ủy viên, 6 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ X Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Trong kỳ họp thứ I, Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa VI đã bầu Ban thường vụ gồm 11 ủy viên.

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ khóa V tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ khóa VI; ông Nguyễn Văn Xuân và bà Nguyễn Thị Phương Anh được bầu làm Phó chủ tịch. Đại hội cũng đã mời đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại đại hội
Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam biểu dương những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, lưu ý Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, để tổ chức Hội ngày càng thực sự đóng vai trò nòng cốt, làm cầu nối điều phối trong hoạt động nhân đạo.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ; tăng cường vận động xây dựng quỹ vì người nghèo và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo cơ chế, chính sách cần thiết để Hội vận động xây dựng quỹ hiệu quả.

Ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gắn huy hiệu Hội cho đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ tỉnh khóa VI
Ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gắn huy hiệu Hội cho đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ tỉnh khóa VI

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm địa phương tiếp tục hỗ trợ và quản lý có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, đảm bảo hoạt động nhân đạo không bị lợi dụng; tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ nhân đạo, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của Đồng Nai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và quần chúng nhân dân về truyền thống nhân ái của dân tộc ta và bản chất ưu việt của chế độ ta, tạo nguồn lực ngày càng nhiều cho các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gắn huy hiệu Hội cho đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ tỉnh khóa VI; trao bằng tri ân cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Trần Đình Thành.
Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái gắn huy hiệu Hội cho đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ tỉnh khóa VI và trao bằng tri ân cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Trần Đình Thành.

Ngoài việc tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền các cấp cần có những chương trình cụ thể, tích cực hỗ trợ để Hội Chữ thập đỏ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đối với các cấp Hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác phát triển hội viên, nhất các hội viên trong các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, trường học; nâng cao chất lượng hoạt động; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với quan tâm đầu tư cho công tác cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, nhiệt huyết với phong trào. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo của TW Hội cho ủy viên ban chấp hành Hội khóa 5 không tham gia ban chấp hành Hội khóa 6
Ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo của TW Hội cho ủy viên ban chấp hành Hội khóa 5 không tham gia ban chấp hành Hội khóa 6.

Dip này, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã trao tặng Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh với nội dung: "Đoàn kết, xây dựng Hội vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước".

Cũng tại đại hội, 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ đã được tặng kỷ niệm chương; 14 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ được tặng bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngoài ra, 25 tập thể và 28 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Tin: Nga Sơn; ảnh: Huy Anh

 

 

Tin xem nhiều