Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, nhất là vùng còn khó khăn

09:10, 28/10/2016

(ĐN) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 28-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành phiên làm việc chính thức...

[links()](ĐN) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 28-10, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 210/210 đại biểu, đại diện cho trên 133 ngàn hội viên chữ thập đỏ trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về dự Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về dự Đại hội

 Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hồ Thanh Sơn, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND đã đến dự.

Các em thiếu nhi Hội chữ thập đỏ tặng hoa chúc mừng các đại biểu
Các em thiếu nhi Hội chữ thập đỏ tặng hoa chúc mừng các đại biểu

Buổi sáng, đại hội đã nghe đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo về kết quả hoạt động của Hội chữ thập đỏ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016; xác định mục tiêu, phương hướng và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới; nghe đại diện các đơn vị chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ…

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội
Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Theo đánh giá của Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa V, công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ trong tỉnh được triển khai toàn diện. Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động trợ giúp nhân đạo (như: phong trào ''Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", chương trình xây nhà chữ thập đỏ và xây dựng công trình nhân đạo, dự án ''Ngân hàng bò''...) và chăm sóc sức khỏe (khám bệnh, phát thuốc miễn phí, khám và mổ mắt, cấp cứu tai nạn...) với hơn 2,4 triệu cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ tổng giá trị hơn 421 tỷ đồng, tăng 47,7% so với nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa V Đỗ Thị Phước Thiện phát biểu khai mạc phiên chính thức
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa V Đỗ Thị Phước Thiện phát biểu khai mạc phiên chính thức

Công tác hiến máu nhân đạo hàng năm đều được các cấp hội thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của Ban chỉ đạo quốc gia về hiến máu tình nguyện giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6-2016, toàn tỉnh đã vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiến gần 131 ngàn đơn vị máu (đạt 131% so với Nghị quyết đại hội khóa V đề ra)...

Đoàn Chủ tịch Đại hội đang điều hành phiên làm việc chính thức
Đoàn Chủ tịch Đại hội đang điều hành phiên làm việc chính thức

Trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 5 năm: 2016-2021, đại hội xác định, sẽ tăng cường đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh, phấn đấu hàng năm có 80% tổ chức Hội xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu.

Về dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI có 210/210 đại biểu chính thức
Về dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI có 210/210 đại biểu chính thức

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực cho Hội hoạt động và tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là vùng còn nhiều khó khăn, phục vụ đúng đối tượng. Hội sẽ tập trung phấn đấu đạt kết quả cao nhất vì hạnh phúc của những đối tượng còn nhiều khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Một tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi biểu diễn chào mừng Đại hội
Một tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi biểu diễn chào mừng Đại hội

Cũng trong chương trình, sáng nay, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần thứ X Hội chữ thập đỏ Việt Nam; kết quả kỳ họp thứ I Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI; công bố và ra mắt Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin: Nga Sơn; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều