Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 55 Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

03:09, 30/09/2016

(ĐN)- Ngày 30-9, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC...

(ĐN)- Ngày 30-9, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4-10-1961 – 4-10-2016); 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4-10-2001 – 4-10-2016); 5 năm Ngày thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh (30-9-2011 – 30-9-2016) và diễu hành biểu dương lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Các đơn vị PCCC, công an tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ
Các đơn vị PCCC thực hiện nghi thức chào cờ

Đến dự lễ, có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Thế Sang, Phó chánh thanh tra Bộ Công an; Trần Văn Vĩnh, Ủy viên ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh; Đặng Mạnh Trung, Ủy viên ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai và cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố phía Nam.

Ủy viên TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng hoa và quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng hoa và quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng về dự lễ

Tại buổi lễ, Đại tá Văn Quyết Thắng, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh đã ôn lại chặng đường 55 xây dựng và phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước nói chung, 5 năm Ngày thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh nói riêng.

Ra đời sau ngày miền Nam giải phóng, lực lượng Cảnh sát PCCC Đồng Nai (tiền thân là Phòng cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh) tuy được trang bị phương tiện còn thiếu, thô sơ, nhưng cán bộ, chiến sĩ PCCC đã kịp thời cứu chữa hàng trăm vụ cháy.

Các đại biểu, mẹ Việt Nam anh hùng đến dự lễ
Các đại biểu đến dự lễ

Với những chiến công đó, năm 1978 và năm 2002, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba; nhiều tập thể, cán bộ chiến sĩ đã được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ủy viên TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đánh giá cao thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh làm được trong thời gian qua
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại buổi lễ

Ngày nay, Cảnh sát PCCC tỉnh đã từng bước được củng cố, kiện toàn, lớn mạnh hơn về tổ chức bộ máy, lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tỉnh. Hiện Cảnh sát PCCC tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở của các Phòng Cảnh sát PCCC địa phương theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2020, mỗi cấp huyện sẽ có 1 đơn vị Cảnh sát PCCC, góp phần quan trọng để xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC của tỉnh tiến lên chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại.

Đại tá Văn Quyết Thắng ôn lại truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC
Đại tá Văn Quyết Thắng ôn lại truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đánh giá cao thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh làm được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật PCCC; tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; tăng cường kiểm tra, phúc tra đối với các cơ sở, địa phương trọng điểm theo quy định pháp luật; tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện mô hình bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ.

Ủy viên TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho các cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho các cá nhân

Dịp này, 16 cá nhân và 2 tập thể Cảnh sát PCCC tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” được nhận bằng khen của Bộ Công an; 1 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân và nhiều cá nhân được nhận Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Chiến sĩ vẻ vang các hạng...

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Đoàn diễu hành rước ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh qua lễ đài (ảnh: Đăng Tùng)
Đoàn diễu hành rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lễ đài.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp diễu hành qua lễ đài.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp diễu hành qua lễ đài.
Từng đơn vị PCCC các huyện diễu hành qua lễ đài.
Từng đơn vị PCCC các huyện diễu hành qua lễ đài.
Xe thang đặc chủng diễu hành qua lễ đài
Xe thang đặc chủng diễu hành qua lễ đài
Xe chữa cháy đặc chủng của Bộ CHQS tỉnh diễu hành qua lễ đài.
Xe chữa cháy đặc chủng của Bộ CHQS tỉnh diễu hành qua lễ đài.
Xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đặc chủng diễu hành qua lễ đài (ảnh: Đăng Tùng)
Xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đặc chủng diễu hành qua lễ đài.

Tin, ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều