Báo Đồng Nai điện tử
En

Thay mạch máu nhân tạo cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ

07:07, 29/07/2015

(ĐN) - Ngày 29-7, bác sĩ Đinh Gia Chưng, Trưởng khoa Lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh nhân Trần Đình Quý, 68 tuổi (ngụ tại huyện Trảng Bom) đã được phẫu thuật thành công thay mạch máu nhân tạo cho động mạch chủ bụng bị phình (đoạn dưới thận).

(ĐN) - Ngày 29-7, bác sĩ Đinh Gia Chưng, Trưởng khoa Lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh nhân Trần Đình Quý, 68 tuổi (ngụ tại huyện Trảng Bom) đã được phẫu thuật thành công thay mạch máu nhân tạo cho động mạch chủ bụng bị phình (đoạn dưới thận). Sau một ngày phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, 2 chi dưới đã cử động bình thường.

Bệnh nhân Trần Đình Quý đã tỉnh táo và có thể trò chuyện với bác sĩ tại phòng hậu phẫu. Ảnh: Ngọc Thư
Bệnh nhân Trần Đình Quý đã tỉnh táo và có thể trò chuyện với bác sĩ tại phòng hậu phẫu.

Theo bác sĩ Chưng, đây là một ca phẫu thuật khó, phức tạp, kéo dài gần 4 giờ. Nguyên nhân do đoạn động mạch chủ bụng của bệnh nhân bị phình to với đường kính lớn lên đến 7x10cm (bình thường chỉ có 2cm), gây tổn thương cả 2 động mạch chậu 2 bên. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, đoạn động mạch bị phình sẽ vỡ, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ đoạn động mạch bị phình thay bằng mạch máu nhân tạo.

Cách đây vài ngày, ông Quý phát hiện có khối u ở bụng, đập theo nhịp đập của tim, nhưng không gây đau đớn. Khi ông đi khám bệnh, siêu âm và chụp MSCT (chụp động mạch kỹ thuật số xóa nền) thì bác sĩ phát hiện ông bị phình động mạch chủ bụng do xơ vữa thành mạch. Do đó, ông được chỉ định nhập viện để phẫu thuật.

Được biết, đây là ca thay động mạch chủ bằng mạch máu nhân tạo đầu tiên được thực hiện trong tỉnh. Mạch máu nhân tạo có thời gian sử dụng khoảng 6 năm. Trong thời gian này, bệnh nhân phải chú ý phòng, chống bệnh tái phát bằng cách tích cực vận động, ăn nhiều chất xơ, ăn ít mỡ, bỏ hút thuốc, uống rượu và điều trị các bệnh cao huyết áp, rối loạn lipid máu...

Ngọc Thư  

 

Tin xem nhiều