Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải xe đạp phong trào gắn với truyền thống cách mạng

03:12, 29/12/2017

Tại cuộc họp báo sáng 29-12, ban tổ chức cho biết Giải xe đạp phong trào truyền hình Bình Dương mở rộng lần 5-2017 cúp Tôn Đại Thiên Lộc sẽ khởi tranh từ ngày 6-1-2018. Đây là một trong những giải phong trào có quy mô lớn nhất làng xe đạp Việt Nam.

Tại cuộc họp báo sáng 29-12, ban tổ chức cho biết Giải xe đạp phong trào truyền hình Bình Dương mở rộng lần 5-2017 cúp Tôn Đại Thiên Lộc sẽ khởi tranh từ ngày 6-1-2018. Đây là một trong những giải phong trào có quy mô lớn nhất làng xe đạp Việt Nam do Đài PTTH Bình Dương tổ chức được sự tài trợ chính của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc

Ban tổ chức giới thiệu các chiếc cúp vô địch của giải.
Ban tổ chức giới thiệu các chiếc cúp vô địch của giải.

Giải dự kiến có sự tranh tài của trên 200 VĐV đến từ 19 đội phong trào trên toàn quốc ở các nội dung: hạng A dành cho các tay đua từng thi đấu chuyên nghiệp; hạng B dành cho các tay đua phong trào với 2 nhóm tuổi: 16-40 và 41-55.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Đặc biệt, không chỉ nâng cao chất lượng đường đua bằng việc tăng thêm 2 chặng thi đấu, giải năm nay, ban tổ chức hướng về các vùng đất có truyền thống cách mạng. Với tổng cộng 6 chặng đua xuyên suốt trong năm, lộ trình xuất phát từ Bình Dương và đích đến ở mỗi chặng đua đều được BTC hướng về các địa danh có truyền thống cách mạng, gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như: Phước Long (chặng 1, ngày 6-1-2018), đất thép Củ Chi (chặng 2, 25-3), Chiến khu Đ - Đồng Nai (chặng 3, 13-5), Trung ương Cục miền Nam -  Tây Ninh (chặng 4, 8-7), Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu - chặng 5, 12-8) và kết thúc vào ngày 11-11 với chủ đề mừng miền Nam rực rỡ chiến công tại Bình Dương.

Anh Huy

Tin xem nhiều