Báo Đồng Nai điện tử
En

U.23 Việt Nam nếm món "cháo sườn" kim chi

11:12, 27/12/2017

Khi dư luận cho rằng trước đây HLV Toshiya Miura áp dụng các bài tập quá nặng, không phù hợp với thể trạng của cầu thủ Việt Nam dẫn đến hàng loạt chấn thương, thì mới đây các cầu thủ: Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng cho biết các CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc còn tập nặng hơn nhiều.

Khi dư luận cho rằng trước đây HLV Toshiya Miura áp dụng các bài tập quá nặng, không phù hợp với thể trạng của cầu thủ Việt Nam dẫn đến hàng loạt chấn thương, thì mới đây các cầu thủ: Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng cho biết các CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc còn tập nặng hơn nhiều.

Các cầu thủ thay phiên nhau sắm vai người kéo sợi dây cao su để tạo sức cản cho đồng đội tập bứt tốc với sức ì nhất định.
Các cầu thủ thay phiên nhau sắm vai người kéo sợi dây cao su để tạo sức cản cho đồng đội tập bứt tốc với sức ì nhất định.

Sau trận giao hữu với Ulsan Hyundai, HLV Park Hang-seo thừa nhận thể lực của các học trò chưa tốt, dẫn đến những bàn thua từ phút 80 trở đi. Điều này là có lý do, bởi U.23 Việt Nam chỉ có 1 tuần tập trung là phải sang Thái Lan dự M-150 Cup và trở về lại thi đấu ngay với Ulsan nên Ban huấn luyện chưa thể cho tập nặng.

Phải đến tuần lễ cuối cùng trước khi lên đường sang Trung Quốc dự VCK U.23 châu Á 2018 này, các cầu thủ mới thực sự nếm món “cháo sườn” nhồi thể lực, vốn là đặc sản của bóng đá xứ kim chi. Công Phượng, Xuân Trường, kể cả cậu em út được coi khỏe nhất như  Văn Hậu cũng phải “lè lưỡi”, thở dốc với các bài tập thể lực cường độ cao. Ông thầy Hàn Quốc yêu cầu các cầu thủ hoàn thành hàng loạt bài tập bổ trợ nâng cao như: gánh tạ, bật nhảy với dây ràng cao su, di chuyển đánh đầu và chạy nước rút, khiến các học trò mướt mải mồ hôi, bở hơi tai.

Về chuyên môn, HLV Park Hang Seo nêu rõ và tập trung khắc phục 2 điểm yếu của U.23 Việt Nam là hàng phòng ngự và sự thiếu gắn kết trong lối chơi, trong đó tăng cường luyện các bài nâng cao khả năng chống bóng bổng (theo ông là nguyên nhân dẫn đến bàn thua trước Ulsan) khi 3 đối thủ tại vòng bảng U.23 châu Á Hàn Quốc, Australia, Syria đều có thể hình hơn hẳn Việt Nam. Bên cạnh đó, các cầu thủ tiếp tục rèn giũa các bài tập đối kháng trong phạm vi hẹp với yêu cầu liên tục di chuyển và đá ít chạm.

Toàn đội cũng đã cùng “mổ băng” rút kinh nghiệm trận giao hữu với Ulsan Hyundai, đặc biệt là 3 bàn thua đều xuất phát từ những sai lầm của hàng phòng ngự. Ông Park yêu cầu phải chỉnh sửa ngay lập tức để không mắc những lỗi tương tự khi bước vào giải đấu chính thức trước các đối thủ thiên về sức mạnh, thể lực.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều