Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàn Quốc bầu Quốc hội khóa mới

10:04, 15/04/2020

Cử tri cả nước Hàn Quốc ngày 15-4 đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới. Đây được xem là cuộc sát hạch giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in trong bối cảnh nước này đang chiến đấu chống đại dịch Covid-19.

Cử tri cả nước Hàn Quốc ngày 15-4 đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới. Đây được xem là cuộc sát hạch giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in trong bối cảnh nước này đang chiến đấu chống đại dịch Covid-19.

Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu Quốc hội
Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu Quốc hội

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp. Theo đó, nghị sĩ trúng cử trong từng khu vực bầu cử và nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với các chính đảng. Cụ thể, trong số 300 ghế tại Quốc hội, 253 ghế được bầu trực tiếp, trong khi 47 ghế còn lại được bầu theo phương pháp đại diện tỷ lệ theo danh sách các đảng. Mỗi cử tri sẽ bầu một phiếu cho ứng cử viên và một phiếu cho đảng chính trị mà họ ủng hộ. Thay đổi này nhằm tạo cơ hội cho các đảng nhỏ có đại diện trong Quốc hội.

Để hạn chế sự lây nhiễm của dịch Covid-19, Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc cho phép cử tri đi bỏ phiếu sớm từ ngày 10-4. Ngoài ra, còn có 8 phòng bỏ phiếu lưu động để phục vụ hơn 3 ngàn bệnh nhân Covid-19 và gần 1 ngàn nhân viên y tế đang chống dịch. Tất cả các cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang, găng tay và sử dụng dung dịch sát khuẩn, đồng thời được kiểm tra thân nhiệt trước khi bỏ phiếu.

Tại Hàn Quốc, dịch bệnh Covid-19 đến nay đã khiến hơn 10.500 người bị nhiễm, 225 người tử vong. Đại dịch này là yếu tố có thể tác động tới quyết định của cử tri và khiến kết quả thêm khó đoán, mặc dù các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy Đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành chiếm ưu thế.

Quốc Trung

Tin xem nhiều