Báo Đồng Nai điện tử
En

ASEAN tổ chức hội nghị an ninh châu Á

11:07, 27/07/2007

Đông Nam Á sẽ tổ chức hội nghị an ninh thường niên cùng với các cường quốc trên thế giới vào tuần tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice sẽ vắng mặt.

Đông Nam Á sẽ tổ chức hội nghị an ninh thường niên cùng với các cường quốc trên thế giới vào tuần tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice sẽ vắng mặt.

Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), gồm các ngoại trưởng ASEAN cũng như 16 quốc gia khác và EU, được thành lập năm 1994 để thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Đóng góp lớn nhất của ARF và ASEAN vào an ninh khu vực thể hiện ở chỗ diễn đàn này là nơi các lãnh đạo hội đàm, thương lượng và thăm dò lẫn nhau.

Cờ của 10 nước ASEAN
Cờ của 10 nước ASEAN
Được tổ chức tại Manila, hội nghị năm nay sẽ thông qua khái niệm về một nhóm phản ứng nhanh gồm ba ngoại trưởng ASEAN và một bộ trưởng ngoài khối này để giải quyết các cuộc khủng hoảng tiềm năng trong khu vực.

ARF sẽ nhắc lại những lo ngại về sự tiến triển chậm chạp hướng tới dân chủ ở Myanmar. Các ngoại trưởng cũng sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với các cuộc đàm phán sáu bên về CHDCND Triều Tiên, cảnh báo sự phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt vẫn là một thách thức an ninh nghiêm trọng và kêu gọi tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng.

Họ cũng sẽ nhất trí rằng các nước nên minh bạch trong việc thông báo các trường hợp cúm gia cầm, nhanh chóng chia sẻ dữ liệu về virus này và can thiệp sớm để kiểm soát các vụ dịch. Ngoài ra, các ngoại trưởng sẽ bàn về Iraq, Iran, Afghanistan, Trung Đông và những lo ngại cấp bách khác trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ cử Thứ trưởng John Negroponte tới Manila. Sự vắng mặt của bà Rice có nghĩa Washington sẽ bỏ lỡ một cơ hội thăm dò các ý định của CHDCND Triều Tiên. (Theo Reuters)

Cờ của 10 nước ASEAN

Tin xem nhiều